![]() |
| Sự thiếu hụt nguồn cung một số linh kiện điện tử do động đất có thể khiến hàng điện tử tăng giá. |
Nhiều hãng sản xuất công nghệ của Nhật như Sony, Panasonic và Fujitsu trong vài ngày gần đây đã đồng loạt thông báo đóng cửa nhiều nhà máy do tác động của thảm họa động đất, sóng thần và nguồn cung cấp điện dự kiến sẽ bị cắt nhiều tuần trên khắp nước Nhật. Sony đã đóng cửa ít nhất 8 nhà máy sản xuất các sản phẩm từ chip, pin, thẻ IC, thiết bị quang học đến đầu đĩa Blu-ray của hãng ở Nhật và chưa có kế hoạch mở cửa trở lại. Canon cũng đã đóng cửa 3 nhà máy sản xuất thiết bị văn phòng và thấu kính. Các công ty Mỹ có nhà máy ở Nhật cũng thông báo bị tổn thất đáng kể. Nhà máy sản xuất chip bán dẫn Miho của Texas Instruments, chiếm khoảng 10% doanh thu của hãng này trong năm 2010, sẽ phải đóng cửa đến tháng 6.
Nhật cũng là quê hương của nhiều nhà sản xuất chip nhớ, gồm các tên tuổi như Elpida Memory và Toshiba, nhà sản xuất chip nhớ flash NAND lớn thứ hai thế giới về doanh thu sau Samsung. Toshiba là nhà cung cấp chip nhớ NAND chính cho các sản phẩm iPhone và máy tính bảng iPad của Apple. Cuối tuần vừa qua, hãng này thông báo ngừng hoạt động của nhà máy sản xuất chip ở vùng Iwate để đánh giá tác động của động đất. Mặc dù ngay sau đó, hãng này cho biết là nhà máy chip của họ không bị ảnh hưởng đáng kể nhưng vẫn chưa thể đưa ra thời điểm sản xuất trở lại.
Nhu cầu chip nhớ NAND gần đây đã tăng trưởng rất mạnh sau khi nhiều công ty tung ra máy tính bảng để cạnh tranh với iPad, sản phẩm nổi tiếng của Apple. Chính vì vậy, ngay sau tuyên bố ngừng sản xuất chip nhớ của Toshiba, giá chip nhớ NAND 32 gigabit, loại phổ biến nhất thường được dùng trong điện thoại thông minh và máy tính bảng để chứa dữ liệu, đã tăng tới 17,7% trên sàn mua bán chip lớn nhất châu Á DRAMeXchange. Hãng phân tích IHS iSuppli dự báo giá chip nhớ và một số linh kiện khác sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới bởi Nhật hiện chiếm tới 40% nguồn cung cấp chip nhớ NAND cho thị trường toàn cầu.
Không chỉ chip nhớ, nhiều loại linh kiện điện tử cũng đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung do tác động của động đất và sóng thần ở Nhật. Theo IHS iSuppli, Nhật đang chiếm 14% thị phần sản xuất máy tính trên toàn cầu. Quốc gia này cũng chiếm một thị phần đáng kể các linh kiện được sử dụng trong màn hình tinh thể lỏng LCD và màn hình LED. Ngoài ra, khoảng 60% số lượng silicon wafers (vật liệu được sử dụng trong chip bán dẫn) và 90% BT resin (chất được dùng để đóng gói chip) được sản xuất ở Nhật. Sự thiếu hụt nguồn cung các linh kiện điện tử này có thể sẽ khiến nhiều mặt hàng từ điện thoại thông minh, tivi LCD đến máy tính tăng giá trong thời gian tới.
Ngừng sản xuất không phải là mối lo ngại duy nhất. Các vấn đề hạ tầng ở Nhật, đường xá và nguồn cung cấp điện, có thể trì hoãn việc sửa chữa của những nhà máy bị ảnh hưởng và còn làm chậm tốc độ vận chuyển linh kiện. Chính phủ Nhật ước tính rằng ít nhất 10% nguồn cung cấp điện ở nước này sẽ bị ảnh hưởng trong vài tháng tới và việc tu sửa hạ tầng sau thảm họa có thể mất nhiều năm. Các nhà phân tích dự đoán chi phí tái thiết có thể cao hơn 50% so với trận động đất ở Kobe vào năm 1995, với chi phí ước tính lên tới 180 tỷ USD, khoảng 3% tổng GDP của Nhật.
Hãng nghiên cứu Merill Lynch nhận định sự thiếu hụt nguồn cung các linh kiện điện tử từ Nhật có thể ảnh hưởng nặng nề đến chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu và dự kiến phải mất khoảng 6 tháng thì chuỗi cung ứng này mới trở lại bình thường.
Theo Reuters, Computerworld
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 33 ra ngày 18/3/2011.
