Vụ việc xảy ra vào sáng nay (10/8) trên đường ĐT743 (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đến trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được lực lượng chức năng giải quyết, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay, ông Phạm Thái V. (43 tuổi, ngụ TP Dĩ An) điều khiển ô tô 4 chỗ biển số tỉnh Bình Dương di chuyển trên đường ĐT743 theo hướng từ TP.HCM đi Bình Dương.

Khi qua khỏi ngã tư 550 (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì tông vào đuôi xe container đang dừng phía trước, sau đó tài xế lùi xe lại rồi lao lên vỉa hè tông gãy cây xanh.

Sau tai nạn, tài xế bước xuống xe với nhiều biểu hiện bất thường, liên tục la hét rồi ngồi “vận công” trên vỉa hè. Trên xe ô tô còn có một cuốn sách ghi tên của một giáo phái.

Tài xế ngồi "vận công" sau tai nạn - Ảnh: Đ.X

Vụ tai nạn làm đầu xe ô tô bể nát, hư hỏng nặng, túi khí bung ra ngoài, một cây xanh bị cuốn xuống gầm xe.

Theo người nhà tài xế có mặt tại hiện trường, người này làm trong lĩnh vực đất đai, những ngày gần đây người thân thấy ông V. bày đồ đạc thờ cúng. Vào chiều 9/8, sau khi cúng xong ông V. cầm theo số vàng mã rồi lái ô tô rời khỏi nhà cho đến khi xảy ra tai nạn. 

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đ.X

Cũng theo một số nhân chứng, trước đây ông V. cũng có nhiều bất thường, đe dọa phá trụ sở công an phường, thậm chí còn có hành vi tấn công cán bộ công an tại đây.