Cuối tháng Hai năm nay, Microsoft thông báo đóng cửa hai nhà máy ở Quảng Đông và Bắc Kinh (Trung Quốc). Nhiều thiết bị và hạng mục sản xuất của hai nhà máy này sẽ được chuyển về Việt Nam.
![]() |
Trong buổi họp báo giới thiệu bộ đôi Lumia 950/950XL hôm 12/12/2015, ông Vũ Minh Trí – Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam – cho biết sẽ có thêm nhiều smartphone khác được sản xuất từ nhà máy tại Bắc Ninh của Microsoft, bên cạnh hai chiếc Lumia chạy Windows 10 mới nhất. Được biết, hai nhà máy ở Trung Quốc chính là nhà máy trước đây của Nokia – vốn được Microsoft chính thức mua lại thành công hồi tháng 4/2014. Đầu năm nay, một đoạn clip được tuyên truyền rộng rãi tại Việt Nam nhằm quảng bá cho việc tuyển dụng nhân viên cho nhà máy Microsoft tại Việt Nam, đồng thời với việc rất nhiều vị trí chủ chốt của nhà máy này cũng được đăng tuyển trên nhiều trang tuyển dụng. Điều này cho thấy Microsoft đang có những thay đổi trong chiến lược kinh doanh thiết bị di động, không theo những gì Nokia đã làm.
Việc đóng cửa nhà máy sản xuất tại Trung Quốc không phải là thứ duy nhất Microsoft thay đổi thời hậu Nokia. Nói với ICTnews tại buổi họp báo, ông Vũ Minh Trí cho biết Lumia 950/950XL sẽ là hai chiếc smartphone cuối cùng mà hai bộ phận phần cứng và phần mềm của Microsoft tách biệt. Hiện nay, hai bộ phận này đã được hợp nhất, dưới sự lãnh đạo của một người duy nhất nhằm tạo được sự thống nhất giữa phần cứng và phần mềm của thiết bị di động do Microsoft sản xuất.
Ông Trí cho biết sau sự thành công của Microsoft Surface do Panos Panay – Trưởng bộ phận thiết kế của Microsoft Mobile – thiết kế, đã tạo trào lưu cho thiết bị 2 trong 1 mà nhiều hãng sản xuất khác cũng nhảy vào tham gia, thì những smartphone sắp tới cũng do Panos tham gia chế tạo, lần này đã hợp nhất bộ phận phần cứng và Windows, sẽ tạo xu hướng mới cho các dòng smartphone của Microsoft.
Tuy vậy, điểm thay đổi quan trọng nhất trong chiến lược kinh doanh của Microsoft đối với dòng smartphone chạy Windows 10 có lẽ chính là việc xác định Microsoft sẽ là nhà sản xuất phần cứng hay phần mềm, hoặc cả hai? Tại buổi họp báo giới thiệu 950/950XL, ông Vũ Minh Trí không nói rõ tham vọng thị phần của dòng smartphone Lumia sắp tới khi trả lời ICTnews, mà luôn nhấn mạnh việc hiện nay đã có khoảng 110 triệu người dùng Windows 10, bên cạnh 1,4 tỷ người đang dùng hệ điều hành Windows, và cho rằng những dòng smartphone chạy Windows 10 sắp tới sẽ hưởng lợi từ hệ sinh thái lớn mạnh này.
Ông Trí cũng nhắc lại thành công của Microsoft Surface và cho rằng trong định hướng sắp tới, một khi đã tạo được những smartphone Windows 10 gây chú ý cho thị trường, thì các hãng sản xuất khác cũng sẽ tham gia sản xuất smartphone Windows 10 để tạo một hệ sinh thái lớn mạnh. Điều này cho thấy Microsoft dường như vẫn sẽ tập trung vào thế mạnh của mình: sản xuất phần mềm, sau đó để cho các hãng khác tham gia sản xuất phần cứng chạy Windows 10; bằng chứng từ rất ít mẫu Surface và việc hạn chế ra mắt sản phẩm Lumia trong thời gian gần đây có thể chứng minh điều này.
Theo số liệu từ IDC, thị phần smartphone Lumia đứng thứ hai ở thị trường Việt Nam quý I, sau đó tụt xuống vị trí thứ ba ở quý II/2015, có thể con số này giảm hơn nữa trong các quý gần đây do lượng máy nhập về của Lumia không nhiều. Các chuyên gia cho rằng, thị phần này của Microsoft – dù lớn hay nhỏ - đều có công chủ yếu từ bộ phận kinh doanh cũ của Nokia tại Việt Nam. Do đó, có lẽ từ Lumia 950/950XL, nỗ lực của nhóm kinh doanh thiết bị của Microsoft sẽ được nhìn nhận rõ ràng hơn. Tuy vậy, sự khác biệt nằm ở chỗ, nếu Nokia trước đây chú tâm kinh doanh phần cứng, thì Microsoft hiện nay có vẻ quan tâm đến thị phần Windows 10 nói chung hơn là thị phần ở mảng smartphone.
Bên cạnh đó, trong lần ra mắt Lumia 950/950XL lần này, mặc dù sở hữu cấu hình khá mạnh và trang bị khả năng chụp hình rất tốt nhưng Microsoft vẫn hầu như không đề cập đến những thế mạnh này, mà chỉ nói về tính năng Continuum – một tính năng của Windows 10 cho phép biến smartphone Lumia trở thành máy tính khi kết nối với các phụ kiện phù hợp. Điều này một lần nữa cho thấy Microsoft đang nhấn mạnh đến yếu tố phần mềm – là thế mạnh hiện nay của hãng, khá khác biệt với chiến lược định vị thương hiệu Lumia trước đây do Nokia thực hiện.
Nói về định vị mới cho Lumia, ông Vũ Minh Trí cho rằng thị trường smartphone hiện nay có hơn 90% lợi nhuận thuộc về Apple iPhone, do đó việc chạy theo (những tính năng như) iPhone không phải là bài toán khôn ngoan.
Rất khó để biết những chiến lược kinh doanh mới mà Microsoft áp dụng trên những smartphone thời hậu Nokia có thành công hay không, nhưng có một điều khả quan dễ thấy đến từ Windows 10. Đó là, theo Microsoft, hiện nay khi phát triển ứng dụng cho Windows 10, người lập trình chỉ cần viết một lần, sau đó ứng dụng này sẽ tự động tương thích với máy tính, máy tính bảng, hay smartphone chạy Windows 10. Nếu việc tương thích giữa các thiết bị này là hiệu quả, rõ ràng sẽ giúp Microsoft tận dụng được đội ngũ lập trình rất lớn hiện nay của hệ sinh thái Windows để phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động của hãng – vốn rất yếu thế trước các chợ ứng dụng đồ sộ như Apple App Store và Google Play.
Sau hơn một năm kể từ ngày chính thức hoàn tất thương vụ mua lại bộ phận kinh doanh di động của Nokia, dường như những tàn dư của Nokia trên smartphone của Microsoft đang dần biến mất, thay vào đó là một thời kỳ mới, nơi những smartphone Lumia trở thành một bộ phận trong hệ sinh thái Windows hiện vẫn lớn mạnh.