Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang vừa có ý kiến chỉ đạo, giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh việc chậm trễ trong việc thực hiện dự án Khu đô thị phía đông đại lộ Bắc Nam TP Thanh Hóa, theo bài báo mà VietNamNet phản ánh.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị nói trên tham mưu cho ủy ban tỉnh chỉ đạo, xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9.

W-a1.jpghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Dự án khu đô thị 12 năm chưa xong hạ tầng. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, báo VietNamNet ngày 19/8 có bài phản ánh “Khu đô thị nghìn tỷ trên đất vàng ở Thanh Hóa 12 năm chưa xong hạ tầng”. 

Cụ thể, tháng 3/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị phía đông đại lộ Bắc Nam TP Thanh Hóa, thuộc địa giới hành chính các phường Nam Ngạn, Đông Thọ và Hàm Rồng. Nhà đầu tư là liên danh Công ty TNHH Điện tử tin học viễn thông EITC và Công ty cổ phần Đầu tư Fortune.

Diện tích thực hiện dự án 54ha, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư vẫn đang triển khai ì ạch, chưa xong phần hạ tầng của dự án.  

W-a5.jpghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Các hạng mục hạ tầng vẫn đang được triển khai ì ạch. Ảnh: Lê Dương

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã ký văn bản gia hạn việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị phía đông đại lộ Bắc Nam, TP Thanh Hóa.

Cụ thể, đối với phần diện tích (53,74ha) đã giao cho nhà đầu tư, thời gian hoàn thành các hạng mục công trình chậm nhất đến tháng 4/2025.

Với phần diện tích còn lại (khoảng 1,1ha) chưa giải phóng mặt bằng (GPMB), thời gian hoàn thành GPMB chậm nhất đến ngày 30/6/2025 và chậm nhất trước ngày 31/3/2026 phải hoàn thành các hạng mục công trình.

Văn bản này nhấn mạnh “đây là lần gia hạn cuối cùng”.

Theo đại diện chủ đầu tư, nguyên nhân của việc chậm trễ là do dự án chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Hậu đại dịch, giá vật liệu tăng cao, suy thoái kinh tế, thị trường bất động sản trầm lắng… do đó nhà đầu tư không thể hoàn thành kịp tiến độ dự án theo quy định.