Theo đó, người dùng Grab ở 6 nước Đông Nam Á từ hôm nay đã có thể gọi taxi, xe ôm, hoặc xe hơi riêng ngay từ bản đồ Google Maps của mình mà không cần mở ứng dụng Grab lên. Trước đó, hãng tìm kiếm cũng đã tích hợp gọi xe Uber trên bản đồ, và sự bổ sung hôm nay sẽ cung cấp thêm cho người dùng các lựa chọn khi gọi xe.
![]() |
Để sử dụng, người dùng đầu tiên phải yêu cầu Google Maps chỉ đường cho mình từ 1 địa điểm này đến địa điểm khác. Ứng dụng sau đó sẽ hiển thị khoảng cách, vị trí của xe gần nhất và ước tính chi phí bạn phải bỏ ra. Khi bạn chọn vào loại xe muốn đi, bản đồ sẽ chuyển hướng bạn sang ứng dụng Grab cài trên smartphone.
Grab mới đây vừa thu hút thêm được một khoản đầu tư giúp giá trị thị trường của dịch vụ này tăng lên thành 2,3 tỷ USD. Theo báo Bloomberg, Didi Chuxing và SoftBank sẽ dẫn đầu nhóm đầu tư vào Grab với khoản tiền khoảng 600 triệu USD.
Như chúng ta có thể thấy qua ảnh, ứng dụng Google Maps vẫn ưu tiên Uber trước các dịch vụ khác, tuy nhiên, việc hợp tác với Grab cho thấy mối quan hệ "độc quyền" giữa Uber và Google đã chấm dứt. Google trước đây đầu tư vào Uber vào năm 2013 qua quỹ Google Ventures, tuy nhiên, ngày nay liên minh giữa 2 bên đang giữ ở mức "vừa phải", không có gì quá đặc biệt. Google phát triển xe tự lái trong khi Uber cũng đang làm điều tương tự. Uber từ trước tới nay phụ thuộc vào Google Maps nhưng theo tin đồn mới đây, hãng đang bỏ ra 500 triệu USD để tự phát triển dịch vụ bản đồ cho riêng mình.
Không chỉ Uber chạy theo Google, mà theo các nguồn tin, ngược lại Google cũng đang học theo Uber. Hãng tìm kiếm được cho cũng đang ấp ủ một dự án gọi xe, và dịch vụ bản đồ tự động Waze mà Google thâu tóm năm 2013, trên thực tế cũng đang cung cấp dịch vụ đi chung xe giống như Uber đang làm.
