
Ngày 12/8, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử bị cáo Thạch Cường (SN 1985), trú tại ấp Trung Thống, xã Tuân Tức, (huyện Thanh Trị, Sóc Trăng) về tội giết người.
Bị hại là ông Liêu É (SN 1950), có mối quan hệ với bị cáo là bố vợ, cùng trú địa chỉ trên.
![]() |
|
Bị cáo Thạch Cường trước vành móng ngựa. |
Theo cáo trạng, sáng 1/2, Cường sang nhà ông É để đón vợ về nhà, nhưng ông É can ngăn vì ngoài trời đang nắng và bảo con rể ra đồng kiếm mồi ngồi nhậu.
Khi nhậu hết 1,5 lít rượu, ông É tiếp tục gọi người đi mua rượu về uống tiếp.
Tuy nhiên, Cường xin phép bố không uống nữa để đưa vợ về nhà sáng mai đi làm, nhưng ông É phản đối. Cả 2 bố con cự cãi và ông É dùng cây trúc đánh vào người Cường.
Bực tức vì bị bố vợ đánh, Cường chạy ra ngoài buông lời thách đố “ông có ngon thì ra đây”.
Khi ông É cầm cây đuổi theo đánh con rể thì Cường lấy một khúc gỗ cây bạch đàn đánh vào đầu khiến ông É chấn thương sọ não.
Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông É đã tử vong vào ngày 3/2.
TAND tỉnh Sóc tuyên phạt Thạch Cường 14 năm tù giam về tội giết người.
Q.Huy
