![]() |
| Phòng thí nghiệm Tự động hoá - Quản lý năng lượng mới này có diện tích sử dụng 100m2, sức chứa 70 sinh viên, được Schneider Electric trang bị các thiết bị hiện đại. |
Ngày 9/9/2013, Schneider Electric và Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức khai trương phòng thí nghiệm Tự động hóa - Quản lý Năng lượng tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là một mô-đun trong hệ thống chương trình giáo dục “Đào tạo lãnh đạo về Năng lượng” do Schneider Electric khởi xướng và triển khai nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên gia năng lượng ngay từ trên giảng đường đại học như trách nhiệm của tập đoàn với xã hội cho một môi trường Xanh và một nền kinh tế Xanh.
Schneider Electric Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội đã ký kết hợp tác và bàn giao phòng thí nghiệm Tự động hoá - Quản lý năng lượng với số vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng do Schneider Electric tài trợ với trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác dạy, học và thực hành trực quan cho giảng viên, sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Phòng thí nghiệm mới này có diện tích sử dụng 100m2, sức chứa 70 sinh viên được Schneider Electric trang bị nhiều thiết bị hiện đại, phần mềm bản quyền đi kèm (Unity Pro, Vijeo Citect, ION Enterprise, PowerLogic SCADA) cùng tài liệu giáo trình cập nhật mới nhất, sẵn sàng đáp ứng công tác giảng dạy, đào tạo và thực hành tại nhà trường. Danh mục thiết bị của phòng thí nghiệm này gồm có demo giải pháp tự động hoá, hệ thống mô đun kết nối, hệ thống cấp nguồn/phụ tải khi vận hành, hệ thống quản lý năng lượng, hệ thống Công nghiệp - Tự động hoá...
Ngoài việc tài trợ các thiết bị, Schneider Electric và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội còn cam kết hợp tác chặt chẽ trong công tác đào tạo thông qua các giáo trình chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức giữa đội ngũ kỹ sư và chuyên gia của Schneider Electric với giảng viên, sinh viên nhà trường. Bên cạnh đó, Schneider Electric sẽ tạo điều kiện cho những sinh viên xuất sắc nhất được thực tập và có cơ hội làm việc cho tập đoàn sau khi tốt nghiệp Đại học.
Được biết, một phòng thí nghiệm tương tự với cùng phương thức hợp tác cũng được Schneider Electric và Đại học Cần Thơ khai trương vào ngày 11/9 tại Cần Thơ. Trước đó, Schneider Electric đã có những hoạt động hợp tác và đầu tư vào phòng thí nghiệm với Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh và ICT Phnôm-pênh, Cam-pu-chia.
Ông Phạm Hoàng Lương, Hiệu phó trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, hệ thống thiết bị này có thể phục vụ trực tiếp chương trình nghiên cứu của trường trong thời gian tới, đồng thời giúp đưa hàm lượng thí nghiệm nhiều hơn cho các sinh viên.
Ông Xavier Denoly, Tổng Giám đốc Công ty Schneider Electric Việt Nam và Cam-pu-chia, chia sẻ: “Đây là dự án đầu tư bền vững về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, qua đó sinh viên có cơ hội tiếp cận và thực hành trên các thiết bị, công nghệ hiện đại bằng phương pháp trực quan, hiệu quả. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Schneider Electric trong việc phổ biến và nâng cao kiến thức về năng lượng, giúp cộng đồng sử dụng năng lượng và quản trị năng lượng một cách thông minh, hiệu quả, an toàn, tin cậy, liên tục và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.
