Hãng nghiên cứu thị trường ABI Reseach đưa ra dự báo này dựa trên tuyên bố của ba mạng di động lớn nhất thế giới China Mobile (Trung Quốc), Vodafone (Anh) và Verizon Wireless (Mỹ) về triển khai công nghệ di động LTE (Long Term Evolution).
Các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ chiếm thị phần thuê bao LTE lớn nhất. Theo nhà phân tích cao cấp Nadine Manjaro của ABI Reseach, đến năm 2013, châu Á- Thái Bình Dương sẽ có khoảng 12 triệu thuê bao LTE. Số còn lại sẽ được chia theo tỷ lệ 60% Tây Âu và 40% Bắc Mỹ.
Các cam kết LTE từ các hãng di động Nhật Bản NTT DoCoMo và KDDI sẽ thúc đẩy việc triển khai LTE ở khu vực châu Á.
Sự chờ đợi kéo dài việc Chính phủ Trung Quốc phát hành giấy phép 3G có thể trở thành một nhân tố thúc đẩy LTE ở nước này. Ông Manmaro nói sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một số nhà cung cấp dịch vụ bỏ qua 3G để lên thẳng LTE. “Mặc dù công nghệ 3G TD-SCDMA của riêng Trung Quốc sẽ được triển khai ở quy mô nhỏ trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008, tôi không thấy các nhà cung cấp dịch vụ chi hàng tỷ đô la cho việc triển khai hoặc bất kỳ công nghệ 3G nào khác nếu họ sẽ phải nâng cấp mạng lưới trong vòng 1 hoặc 2 năm”, ông nói.
Bởi việc triển khai LTE liên quan đến phần mềm và phần cứng mới, một số lĩnh vực sẽ được hưởng lợi theo. Trước năm 2010, sẽ là các nhà cung cấp kiểm thử thiết bị để đảm bảo mạng lưới hoạt động và thích hợp. Tiếp theo sẽ là các nhà cung cấp hạ tầng mạng.
Cuối cùng là các nhà sản xuất thiết bị đầu cuối như các thiết bị Internet di động (MID) và máy tính siêu di động (UMPC).
Theo Tech-On