Hiện nay Linux được sử dụng rất ít trong ĐTDĐ. Tuy nhiên vai trò của nó đang tăng lên khi ngày càng nhiều “dế” dùng hệ Linux xuất hiện trên thị trường, và Google xây dựng chuẩn Android.
Bản thân Nokia đã dùng Linux nhiều năm nay trong các máy tính bảng Internet của hãng, các thiết bị di động có thể truy cập Internet, nhưng không có chức năng thoại. “Chúng tôi sẽ mở rộng danh mục, và chúng tôi tin vai trò của Linux sẽ lớn hơn”, đại diện Nokia, Kari Tuutti nói.
Nokia đã dùng máy tính bảng để nhắm đến những người tiêu dùng đam mê công nghệ hoặc hỗ trợ các công nghệ đang nổi như WiMAX.
Hiện nay dẫn đầu thị trường phần mềm dành cho ĐTDĐ là hệ S60 của Nokia, được xây dựng dựa trên hệ điều hành Symbian. S60 còn vượt trước cả Windows Mobile của Microsoft.
Theo Reuters