Theo UBND Tỉnh Phú Thọ, Lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ có nhiều cuộc triển lãm như: Triển lãm tư liệu ảnh chủ đề “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - bản sắc cội nguồn dân tộc”; trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa phi vật thể Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương...

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 12 đến ngày 16/4/2016 (tức ngày 6 đến ngày 10/3 năm Bính Thân) do tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 3 tỉnh Hưng Yên, Bình Thuận và Cà Mau.

Nội dung 3 tỉnh tham gia hoạt động phục vụ lễ hội gồm: Tiến dâng lễ vật Giỗ Tổ Hùng Vương; tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao, du lịch như: Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, tham gia giải quần vợt hữu nghị Hùng Vương…

Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông, chủ trì buổi họp báo cho biết, Lễ hội Đền Hùng năm nay có nhiều cái mới, đặc biệt là cho phép báo chí sử dụng flycam, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để tác nghiệp.

{keywords}

Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chủ trì buổi họp báo


Theo ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Thọ, điểm nhấn quan trọng năm nay là các tỉnh, thành trên cả nước có đền thờ Vua Hùng cùng tổ chức dâng hương vào ngày 10/3, cùng thời điểm với lễ dâng hương tại Đền Hùng.

Phần hội cũng sẽ có một số hoạt động mới như: Triển lãm tư liệu ảnh chủ đề “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - bản sắc cội nguồn dân tộc”; trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa phi vật thể Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; triển lãm tranh, ảnh của các họa sỹ, nghệ sỹ nhiếp ảnh Phú Thọ, kết hợp giới thiệu các tác phẩm thơ, nhạc hay về Phú Thọ; Lễ hội đường phố; Bắn pháo hoa tầm cao,…

Đồng thời thông qua việc tuyên truyền sẽ góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Vua Hùng; xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng xứng tầm là di tích đặc biệt cấp quốc gia; xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc.

Ông Hà Kế San khẳng định Lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ không có chặt chém, ép giá, chèo kéo làm phiền lòng du khách. Hiện tượng ăn xin ăn mày, tắc đường, kẹt xe, bày bán thịt thú rừng chắc chắn sẽ không có. Tỉnh Phú Thọ công khai đường dây nóng: 0210.3860.026 và 0210.6551.666 để mọi du khách có thể gọi điện phản ánh.

Khác với mọi năm, năm nay, xe khách đi Lễ hội cũng sẽ được vào Đền Hùng, không giống như năm ngoái phải đỗ ngoài cao tốc.

{keywords}
Hình ảnh trong lễ khai hội Đền Hùng 2015. Ảnh: Phạm Hải

 

Dù cho phép sử dụng flycam nhưng nhằm đảm bảo sự trang nghiêm, thành kính và an toàn, an ninh trong Lễ giỗ Tổ, BTC Lễ hội đền Hùng sẽ siết chặt, quản lý các thiết bị này. Đơn vị nào muốn sử dụng flycam sẽ được cấp phép.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, những hoạt động mà UBND tỉnh Phú Thọ đưa ra có nhiều hoạt động ấn tượng, phong phú, phần lễ trang nghiêm, phần hội hoạt động vui tươi lành mạnh có sự kết hợp hài hoà văn hoá dân gian và hiện đại.

Để Lễ hội là ngày chung của nhân dân - ngày mà con tim khắp nơi nơi cùng chung nhịp đập, và Lễ hội thật sự có tính lan toả, Thứ trưởng cũng đề nghị: Báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục để thông tin đầy đủ về vai trò ý nghĩ của Giỗ tổ Hùng Vương nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các Vua Hùng; Tuyên truyền quảng bá ra thế giới về một Di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài; Quảng bá rộng rãi về di sản “Hát xoan Phú Thọ” đã được UNESCO công nhận; Có những bài viết nêu bật những mặt được, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác lễ hội để Giỗ tổ Hùng Vương mãi là ngày Quốc giỗ của cả dân tộc Việt Nam…

T.Lê