![]() |
| Trong năm 2010, liên Bộ TT&TT và Bộ Tài chính sẽ ra quy định cách tính giá thành cước di động. |
Về đề xuất áp giá sàn cước di động:
Bài liên quan:
>> "Ông lớn" đề nghị khống chế giảm cước di động
Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn Thông của Bộ TT&TT cho biết, cho đến hiện nay Bộ mới nhận được đề xuất của hai doanh nghiệp là Viettel và VNPT về áp dụng giá sàn cho di động.
Hiện Bộ TT&TT chưa có nghiên cứu cụ thể xem nên áp dụng giá sàn hay không áp dụng giá sàn, nhưng quan điểm của Bộ hiện nay là quản lý giá cước di động trên cơ sở giá thành. Theo Pháp lệnh về giá hiện nay, các mạng di động không được bán phá giá (dưới giá thành). Hiện giá thành được tính toán theo quy định của Bộ Tài chính.
Tuy nhiên, ông Phạm Hồng Hải cho biết, với tính đặc thù của các dịch vụ viễn thông, sắp tới Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính đưa ra quy định riêng về tính giá thành đối với lĩnh vực viễn thông. Khi đó doanh nghiệp sẽ không được bán dưới giá thành của mình, đặc biệt là những doanh nghiệp thống lĩnh thị trường. “Theo quan điểm của tôi sẽ không có mức giá gọi là giá sàn. Ở góc độ nào đó, giá thành hiện nay của các nhà cung cấp dịch vụ chính là giá sàn mà doanh nghiệp không được bán phá giá dưới mức giá đó”, ông Phạm Hồng Hải nói.
Theo ông Phạm Hồng Hải, phương án tính giá thành riêng của các dịch vụ viễn thông sẽ được xây dựng trên cơ sở đảm bảo mặt bằng chung cho tất cả các doanh nghiệp khi tính giá thành đối với một phút điện thoại di động. Biện pháp quản lý giá cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi lấy ý kiến các doanh nghiệp. Bộ TT&TT sẽ cố gắng ban hành quy định về giá thành trong năm 2010.
“Quan điểm của Bộ khuyến khích doanh nghiệp quản lý theo giá thành chứ không quản lý giá cước cuối của khách hàng trừ một số doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế. Hiện nay Bộ TT&TT không đưa ra mức giá cụ thể mà áp dụng hình thức đăng ký. Các doanh nghiệp tự xây dựng lên và báo cáo với Bộ trước khi ban hành. Nếu không vi phạm nguyên tắc phá giá thì sẽ được Bộ chấp thuận. Doanh nghiệp muốn bán bao nhiêu là tuỳ, miễn là đừng bán phá giá. Doanh nghiệp sẽ căn cứ và nhu cầu của thị trường, chất lượng dịch vụ của mình và khả năng cạnh tranh mà quyết định mức giá đối với người tiêu dùng” ông Hải khẳng định.
Bộ TT&TT cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải thúc đẩy cạnh tranh để đem lại lợi ích lớn nhất cho người tiêu dùng, đảm bảo quản lý thị trường trên nguyên tắc thúc đẩy cạnh tranh. “Với vai trò thúc đẩy thị trường cạnh tranh, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi và tôi cho rằng đó là một trong những quyền lợi cao nhất mà người sử dụng được quyền lựa chọn doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ viễn thông”, ông Hải nói.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 12 ra ngày 27/1/2010
