- Các cơ quan tố tụng tại TP.HCM chiều nay họp liên ngành để xem xét lại vụ án quán Xin chào.

Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Viện KSND TP, với sự tham dự của đại diện Viện KSND, Công an, TAND của TP.HCM và Viện KSND, công an, TAND huyện Bình Chánh.

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán Xin chào

Nguồn tin từ Viện KSND TP.HCM cho hay, cuộc họp đi đến thống nhất sẽ đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin chào.

Về trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án, mỗi cơ quan tham gia tố tụng sẽ làm rõ và tiến hành xử lý sau.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh vụ án truy tố ông Nguyễn Văn Tấn tại huyện Bình Chánh được báo chí mổ xẻ, dư luận đặc biệt quan tâm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong… đều có ý kiến đề nghị xem xét lại vụ án.

Cuộc họp liên ngành diễn ra 1 ngày sau khi công an TP.HCM gặp gỡ báo chí để thông tin chính thức về vụ án.

TAND huyện Bình Chánh đã trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp đề nghị làm rõ một số tình tiết liên quan.

Theo nội dung vụ án, ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1966, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đã thuê căn nhà và đất phía sau lưng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM để mở quán cà phê Xin chào.

Ngày 13/8/2015, sau khi kiểm tra, Công an Bình Chánh đã lập các biên bản vi phạm hành chính (VPHC) với ông Tấn, trong đó có lỗi kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Từ đó, Công an ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền tổng cộng 17 triệu đồng.

Ngày 10/9/2015, Công an huyện tiếp tục kiểm tra. Cho rằng ông Tấn đã tái phạm hành vi kinh doanh trái phép khi chưa được cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nên sau đó Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tấn. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trên đã được VKSND huyện Bình Chánh phê duyệt, sau đó chuyển hồ sơ qua tòa, chuẩn bị đưa ra xét xử.

Đàm Đệ - Mai Phượng