
Theo đó, nếu phát hiện xe chở quá tải, ngoài xử phạt còn sẽ kiến quyết buộc hạ tải ở bến xe gần nhất. Các Sở Giao thông vận tải địa phương, bến xe phải có trách nhiệm huy động xe để giải tỏa số khách quá tải này.
Để hạn chế nạn xe nhồi, chở quá tải, Tổng cục Đường bộ cho hay: Đối với đơn vị vận tải chịu sự quản lý của các Sở GTVT quản lý phải công khai giá vé, số điện thoại nhà xe, số đường dây nóng tại bến xe để hành khách nắm được và phản ánh trong trường hợp quyền lợi hành khách bị xâm phạm.
|
|
|
|
Ngoài ra, các khu quản lý đường bộ phải tăng cường biển báo, sơn kẻ đường, sửa chữa đường bộ. Các công trình đang thi công dang dở trên các tuyến đường đang khai thác phải thu dọn mặt bằng, đảm bảo điều kiện an toàn trước khi cho công nhân nghỉ tết.
Theo dự báo của Tổng cục Đường bộ, năm nay nhu cầu hành khách tăng 10-15% so với tết năm ngoái, trong đó nóng nhất vẫn là chiều TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương ra Bắc dịp trước tết, nhất là các ngày 25-27 tết.
Hà Nội: cấm xe nhiều tuyến đường
Từ ngày 6 - 28/2 (tức 23 tháng Chạp đến 15 Tết âm lịch), trong thời gian từ 6 - 22 giờ hàng ngày, các loại ô tô tải trọng bằng hoặc trên 1 tấn cùng xe khách từ 25 chỗ trở lên bị cấm hoạt động trên các tuyến phố vành đai 2 vào trung tâm thành phố.
Theo đó, TP sẽ thực hiện 2 phương án: phân luồng giao thông từ xa và phân luồng giao thông cục bộ.
Cụ thể, về phân luồng giao thông từ xa: Từ ngày 6 - 28/2 (tức 23 tháng Chạp đến 15 Tết âm lịch), trong thời gian 6 - 22 giờ hàng ngày, các loại ô tô tải trọng bằng hoặc trên 1 tấn cùng xe khách từ 25 chỗ trở lên bị cấm hoạt động trên các tuyến phố vành đai 2 vào trung tâm TP và khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông cao.
Cùng thời gian trên, các xe ô tô tải, xe chở khách từ phía Nam qua cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy sang quốc lộ 1 và quốc lộ 5 đi theo hướng Pháp Vân - Tam Trinh - Minh Khai - Nguyễn Khoái qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì và ngược lại.
Còn các xe ô tô tải, xe chở khách từ quốc lộ 1, quốc lộ 6, quốc lộ 32 qua cầu Thăng Long sang phía Bắc: đi theo các đường 70 đến Nhổn - Quốc lộ 32 - đường Phạm Văn Đồng qua cầu Thăng Long.
Về phân luồng giao thông cục bộ: Liên ngành Sở Giao thông vận tải - Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án riêng về tổ chức phân luồng giao thông cục bộ phục vụ tổ chức các chương trình biểu diễn, sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán, trong đó có tổng số 50 tuyến phố được tổ chức giao thông, cấm nhiều loại xe cơ giới lưu thông.
Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết: Việc vào những ngày giáp Tết lượng người và phương tiện qua lại đông ở Hà Nội là việc rất bình thường. Để tránh ùn tắc giao thông trong những ngày sắp tới, người dân cần chú ý việc cấm đường và cân nhắc các tuyến đường đi lại cho cụ thể.
Khi được hỏi về thực trạng mất trật tự an toàn giao thông tại một số tuyến đường gần bến xe Giáp Bát, Nước Ngần, Mỹ Đình… ông Ngọc cho rằng: Do lượng người và phương tiện tham gia giao thông quá đông nên còn có chỗ này chỗ khác các phương tiện di chuyển mắc lỗi chưa được xử lý. Trong những ngày tới, phòng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra xử lý để điều chỉnh cố gắng đảm bảo trật tự giao thông.
Vũ Điệp