Trình diễn mô hình ứng dụng IPTV tại Hội thảo ngày 25/4/2008. Ảnh: Minh Tiến
Sẽ thử nghiệm IPTV trên mạng băng rộng
Hôm nay (25/4), Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) và Công ty truyền thông MeKong phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu đề tài nghiên cứu cấp nhà nước (KC 01) triển khai IPTV (hạ tầng truyền thông thế hệ mới) ở Việt Nam.
Ông Lâm Quang Tùng, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cho biết: “Mục tiêu chính của nghiên cứu là đưa ra các tiêu chuẩn thống nhất (dữ liệu, giao diện thiết bị đầu cuối) cho IPTV, tiến hành thử nghiệm trên mạng viễn thông, truyền hình và tiến tới thương mại hóa kết quả nghiên cứu.”
Theo kế hoạch, đến quý III năm nay, nhóm nghiên cứu sẽ hoàn tất bước tiêu chuẩn hóa và bắt đầu thử nghiệm trên nền mạng Internet băng rộng của VDC. Dự kiến, đến cuối năm 2008 hoặc chậm là đầu năm 2009 sẽ thử nghiệm cung cấp các dịch vụ IPTV trên mạng Internet băng rộng của VDC. Nếu thử nghiệm suôn sẻ, cuối năm 2009 sẽ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
IPTV là cuộc cách mạng về truyền thông truyền hình, được coi là công nghệ truyền hình thế hệ thứ 3 (sau truyền hình analog và truyền hình số), hội tụ giữa viễn thông và truyền hình. Các dịch vụ IPTV phổ biến như truyền hình theo yêu cầu, xem phim và nghe nhạc theo yêu cầu, các dịch vụ giải trí truyền hình tương tác.
Trên thế giới hiện nay, IPTV chưa thống nhất được tiêu chuẩn, các nhà cung cấp dịch vụ IPTV chỉ ứng dụng trên nền tảng hệ thống riêng. Tại Việt Nam, FPT cũng đang thử nghiệm dịch vụ IPTV truyền hình theo yêu cầu, nhưng cũng chỉ khép kín nội mạng.
Đỗ Duy