![]() |
| Giải vô địch thể thao điện tử quốc gia 2012 - VEC 2012 lần đầu tiên có 7 môn esports được Tổng cục Thể dục Thể thao chính thức công nhận. |
>> Tiêu chí để một game được công nhận là môn eSports?/ Hàn Quốc: Đất nước của E-Sports
Gần đây, một số diễn đàn của game thủ thắc mắc khá nhiều về việc Việt Nam có rất nhiều game đang được phát hành, nhưng Giải vô địch Thể thao điện tử quốc gia 2012 (VEC 2012) chỉ có 7 môn thể thao điện tử (esports) với 9 nội dung thi đấu của 2 nhà phát hành. Để rộng đường dư luận, ông có thể cho biết những game như thế nào thì được phép tham dự các giải đấu esports trong nước?
Esports cũng như các môn thể thao nói chung khi được tổ chức tập luyện, thi đấu ở Việt Nam thì cần đáp ứng những điều kiện sau: Thứ nhất, đó phải là một môn esports đã được một tổ chức quốc tế về thể dục thể thao phát hành và tổ chức thi đấu trên thế giới, ví dụ giải thể thao điện tử thế giới hoặc giải các châu lục. Hoặc đó một môn esports do một quốc gia đã công nhận, Việt Nam xét thấy có thể truyền bá và tổ chức thi đấu ở Việt Nam. Hay là một môn thể thao do Tổng cục Thể dục Thể thao công nhận và cho phép tổ chức thi đấu ở Việt Nam.
Đồng thời, môn esports đó phải có luật lệ thi đấu chặt chẽ (luật đã và đang được áp dụng tại các giải quốc tế, châu lục hay của một quốc gia khác), hoặc luật thi đấu do Tổng cục Thể dục Thể thao chấp thuận cho áp dụng ở Việt Nam. Môn esport đó không làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và phù hợp với thị hiếu, tâm lý của người Việt.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp phát hành game phải được pháp luật công nhận, được phép tổ chức hoạt động chuyên môn về esports, game đó phải được cấp phép lưu hành ở Việt Nam bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền (Bộ TT&TT - PV).
![]() |
| Ông Vũ Trọng Lợi - Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao Quần chúng (Tổng cục Thể dục Thể thao). |
Thưa ông, những cơ quan nào được phép đứng ra tổ chức các giải đấu esports quốc gia?
Esports là một môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam, do các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số và game online phát triển. Trách nhiệm của Tổng cục Thể dục Thể thao là phát hiện và định hướng cho esports phát triển ở Việt Nam.
Với mỗi môn thể thao, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một thông tư riêng quy định về điều kiện phát triển và tổ chức môn thể thao đó ở Việt Nam. Esports là một môn thể thao còn rất mới nên hiện chưa có Thông tư quy định riêng. Nhưng Vụ Thể thao Quần chúng đang có kế hoạch sẽ phối hợp với Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (Viresa) xây dựng một thông tư về quản lý, tổ chức các môn esports nhằm đảm bảo quyền lợi cho người chơi, các môn esports được tổ chức đúng luật, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.
Trong thời gian chưa có thông tư, Tổng cục Thể dục Thể thao quản lý bằng cách giao cho doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong lĩnh vực này là VTC phối hợp với Viresa có trách nhiệm phát triển, tổ chức các môn esports tham gia các giải quốc gia và quốc tế.
Để tổ chức các giải đấu esports quốc gia hàng năm, đơn vị tổ chức giải phải trình hồ sơ lên Tổng cục Thể dục Thể thao, bao gồm: Luật thi đấu của các môn tham dự giải và Điều lệ tổ chức giải. Điều lệ phải quy định cụ thể đối tượng, thể thức thi đấu, áp dụng luật nào, cơ cấu giải, địa điểm, thời gian, kinh phí và các điều kiện đảm bảo tổ chức giải đấu. Sau khi thẩm định hồ sơ, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ quyết định cho phép tổ chức giải đấu.
Xin ông cho biết điều kiện để tổ chức các đội tuyển đi tham dự giải đấu esports quốc tế?
Theo Luật Thể dục Thể thao, các đội tuyển thể thao đại diện cho quốc gia đi thi đấu các giải quốc tế phải được thành lập theo đúng quy trình. Đội tuyển phải do các Liên đoàn, Hiệp hội về môn thể thao đó đề cử thành lập đội tuyển quốc gia và được Tổng cục Thể dục Thể thao có quyết định đồng ý cho đơn vị đề cử tổ chức đội tuyển, hoặc ủy quyền cho một địa phương hay một ngành tổ chức đưa đội tuyển đi thi đấu các giải quốc tế với tư cách đại diện cho Việt Nam. Các đội tuyển này thi đấu có thành tích sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thành tích và khen thưởng theo quy chế của nhà nước.
Đối với môn esports, năm 2012, Tổng cục Thể dục Thể thao đã cử đội tuyển đi thi đấu các môn FiFa Online 2 ở Giải vô địch thể thao điện tử châu Á; hai môn Đột Kích và WoT tham gia Giải vô địch thể thao điện tử thế giới. Các đội tuyển này đạt giải cao và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận thành tích và tổ chức vinh danh, khen thưởng.
Thời gian qua, một số doanh nghiệp tự tổ chức đội tuyển esports đi tham dự các giải đấu lớn ở Mỹ và một số châu lục khác, nhưng các game đó lại chưa được phép tham dự giải thể thao điện tử trong nước. Như vậy có hợp pháp hay không, thưa ông?
Nhà nước cũng không cấm các địa phương hay các doanh nghiệp tự tổ chức đưa các đoàn thể thao đi nước ngoài thi đấu. Ví dụ, các môn thể thao ở Việt Nam chưa tổ chức thi đấu, hay chưa phát triển ở Việt Nam nhưng nước ngoài tổ chức thì người Việt Nam có quyền tham gia. Tuy nhiên, các đoàn thi đấu này không phải đại diện chính thức cho quốc gia, dù thi đấu có đạt thành tích cao cũng không được nhà nước công nhận.
Xin cảm ơn ông!

