Đến tối 9/5, đoàn TTVN đoạt được tổng cộng 39 HCV, 39 HCB, 46 HCĐ, tạm đứng thứ hai trên bảng tổng sắp của SEA Games 32. Thái Lan hiện đang dẫn đầu Đại hội với 40 HCV, 30 HCB, 43 HCĐ.

Trong ngày thi đấu 10/5, điền kinh vẫn là tâm điểm chú ý khi có 7 nội dung chung kết. Đáng chú ý, các nội dung như 800m nam-nữ, nhảy xa nữ, 4 x 100m tiếp sức nữ... được kỳ vọng mang về HCV cho đoàn TTVN.

Bùi Thị Thu Thảo được kỳ vọng giành HCV ở môn nhảy xa

Ở các nội dung này, Bùi Thị Thu Thảo được kỳ vọng lớn khi đang là ĐKVĐ Asiad và SEA Games. Còn nội dung 4 x 100m tiếp sức nữ, Lê Tú Chinh đánh dấu ngày tái xuất của mình sau hơn 1 năm vắng bóng vì chấn thương.

Môn bơi có 5 trận chung kết, trong đó Trần Hưng Nguyên được đánh giá cao, có thể lấy vàng nội dung 200m ngửa nam.

Môn võ Kun Khmer có tới 7 trận chung kết, pencak silat có 5 chung kết, được hy vọng đóng góp nhiều HCV cho đoàn TTVN. 

Ngoài ra, các môn như wushu, esports cũng có cửa tranh HCV. Còn lại các môn bóng chuyền, tennis, bóng bàn, bi sắt... thi đấu vòng loại.