Sau ngày 8/5 giành 2 HCV, tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục tranh tài ở những nội dung quan trọng tại SEA Games 32. Đáng chú ý, Nguyễn Thị Oanh sẽ bảo vệ tấm HCV 3.000m vượt chướng ngại vật, hướng tới cú đúp "vàng" trên đất Campuchia.

Ngoài Nguyễn Thị Oanh, tuyển điền kinh Việt Nam có thể chờ đợi HCV ở các nội dung chạy 400m nam-nữ, 5.000m nam, nhảy xa nam...

Nguyễn Thị Oanh hướng tới tấm HCV thứ 2 ở SEA Games 32

Tại SEA Games 32, tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-18 HCV. 

Ở môn bơi, Huy Hoàng sau khi giành 2 HCV (cá nhân và tiếp sức), được dự đoán tiếp tục về nhất ở nội dung 200m tự do nam.

Các môn khác có thể đóng góp HCV cho đoàn TTVN trong ngày 9/5 còn có bi sắt, tennis, vovinam, pencak silat, cờ ốc, TDDC...

Nếu các VĐV thi đấu đúng sức, dự báo đoàn TTVN có thể 'gom' 12-15 HCV trong ngày thi đấu 9/5.

Ngoài ra, vào lúc 16h00, tuyển nữ Việt Nam có trận đấu cuối vòng bảng gặp Philippines. Thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Lịch thi đấu môn bóng đá SEA Games 32 mới nhất tại đây!