SEA Games 32 có số lượng vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên các đoàn lên tới hơn 12.400 người. Trong đó đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 1.003 thành viên, do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt làm Trưởng đoàn.

Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng giành 3 HCV tại SEA Games 32

Trong số gần 10 nghìn VĐV tham dự Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á năm 2023, hãng tin AFP dự đoán 9 vận động viên nổi bật nhất trong những ngày tranh tài tới đây.

Đáng chú ý, đoàn thể thao Việt Nam góp mặt với 2 đại diện là Nguyễn Thị Oanh ở môn điền kinh và Nguyễn Thị Tâm thuộc môn boxing.

Nguyễn Thị Oanh chính là VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2022. Chân chạy 27 tuổi đang là đương kim vô địch SEA Games ở 3 cự ly chạy 1.500m, 5.000m và 3.000 vượt chướng ngại vật. 

Tại Campuchia năm nay, VĐV quê Bắc Giang phải bảo vệ cả 3 tấm HCV đó chỉ trong vòng 2 ngày. Cách xếp lịch thi đấu của ban tổ chức mang đến thử thách cực lớn đối với “Cô bé hạt tiêu”.

Nguyễn Thị Tâm giành ngôi á quân tại giải Vô địch thế giới 2023

Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm cũng là cái tên quen thuộc trong làng boxing khu vực. Tay đấm 29 tuổi từng giành tấm HCB lịch sử tại giải Vô địch thế giới nữ hồi tháng 3/2023, ở hạng cân 52kg.

Nữ võ sĩ quê Thái Bình sang Campuchia với quyết tâm hoàn tất cú hat-trick HCV SEA Games. Và mục tiêu tiếp theo chính là giành suất tham dự Olympic Paris 2024.

Ngoài Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Tâm, 7 gương mặt còn lại được truyền thông quốc tế "chọn mặt gửi vàng" gồm: Puripol Boonson (Chạy 100m, 200m, 4x100m – Điền kinh, Thái Lan), Efren Reyes (Snooker & billiard, Philippines), Carlos Yulo (Thể dục dụng cụ, Philippines), Ernest John Obiena (Nhảy sào - Điền kinh, Philippines), Vanessa Sarno (Cử tạ, Philippines), Jessa Khan (Jiu-Jitsu, Campuchia) và Shanti Pereira (Chạy 100m & 200m– Điền kinh, Singapore).