
Theo dự kiến, sáng 5/7, TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ mở phiên phúc thẩm theo đơn kháng nghị và kháng cáo xin tăng án đối với Ngô Quang Trưởng (SN 1961, nguyên GĐ Cty TNHH Hoàng Hải) về tội “giết người”.
Tuy nhiên, vì tình trạng sức khỏe của Trưởng nên phiên tòa tạm hoãn.
Theo cáo trạng cũng như lời khai tại tòa trong các phiên xử trước, Trưởng và đồng bọn đã khai nhận: trong quá trình hùn vốn sản xuất kinh doanh giữa Trưởng và ông Đặng Xuân Sĩ (phó giám đốc công ty) đã nảy sinh mâu thuẫn, ông Sĩ đã làm đơn tố cáo sai phạm của bị cáo Trưởng đến cơ quan chức năng.
![]() |
|
Ngô Quang Trưởng được cáng ra ngoài phòng xử. |
Từ sự việc trên, Ngô Quang Trưởng đã nảy sinh ý định thuê người đánh ông Sĩ nên nhờ Vũ Văn Luân (đệ tử Dung Hà) giúp mình thực hiện.
Ngày 15/10/2009, ông Sỹ đã bị đàn em của Vũ Văn Luân là Nguyễn Thế Việt và đồng bọn sát hại khi đang lưu thông trên đường Hai Bà Trương, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Trưởng đã bị tuyên án chung thân về tội “giết người”. Vũ Văn Luận bị tuyên án tử hình cùng với tội danh trên…
Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay (5/7), lực lượng công an phải huy động lực lượng để ổn định trật tự vì đến giờ xử án nhưng bị cáo Chướng vẫn nằm bất động. Ngoài hành lang, rất đông người quan tâm đến vụ án ngồi chờ.
Tới gần 11 giờ, sau khi nhân viên y tế chăm sóc nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn. HĐXX cho biết bác sĩ Đậu Văn Mạnh – bác sĩ trực tiếp điều trị cho bị cáo trong thời gian tại trại giam đã ký giấy xác nhận “vì tình trạng bệnh ung thư gan giai đoạn cuối trở nên rất xấu nên bị cáo chỉ ngồi được xe lăn”, biên bản này chỉ có chữ ký của ông Mạnh mà không hề có dấu mộc xác nhận.
Đại diện VKS khẳng định: bác sĩ Mạnh kí xong biên bản đã đi công tác, nên không thể đủ căn cứ để xác định tình trạng bệnh tình của bị cáo. Nên đã đề nghị hoãn phiên tòa, chờ kết luận của cơ quan chuyên môn.
Luật sư bào chữa cho Ngô Quang Trưởng và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Đặng Xuân Sỹ (người bị hại đã chết) cũng đồng ý hoãn phiên tòa.
Tuy nhiên tại phiên Toà, đại diện hợp pháp cho nạn nhân vụ án là chị gái ông Sỹ bức xúc: “Em tôi đã bị Trưởng hại chết. Kể từ ngày vụ án xảy ra đến hôm nay đã 4 năm trời. Lý do có sự kéo dài này là bản án trước đó chưa đúng người đúng tội”.
Sau khi trình bày nỗi oan, bà phân tích thêm: “Ngày 18/6/2013, bị cáo ra tòa vì một tội khác nhưng sức khỏe không hề tệ như bây giờ? Trong một thời gian ngắn mà bệnh chuyển biến nhanh như thế thật không bình thường”.
Nói tới đó, những người tham dự phiên tòa tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của bà.
Tiếp đó, bà còn khẳng định thêm: “Chỉ có chữ ký của bác sỹ, không hề có con dấu xác nhận thì chưa thể đưa đến kết luận vội vàng về bệnh trạng của Trưởng”.
Tiếp đó, bà nhắc đi nhắc lại việc gia đình bà phải đi lại rất nhiều lần để đến dự xét xử: “Gia đình tôi chủ yếu làm nông nghiệp, việc đi lại nhiều lần quá tốn kém và vất vả. Thử hỏi, những tốn kém và vất vả đó ai chịu trách nhiệm?”.
Tuy nhiên sau khi xem xét các yếu tố, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử Ngô Quang Trưởng về tội “giết người”.
Thạch Thảo
