1.jpg.jpg

Màn hình LCD này của Sharp có thể chuyển giữa chế độ 2D và 3D. Ở chế độ 3D, mắt người xem phải cách xa với màn hình 30 cm - khoảng cách trung bình của người dùng điện thoại di động, máy ảnh số hoặc máy chơi game cầm tay.

Sharp cho biết, màn hình 3D là sản phẩm đã được hãng này nghiên cứu trong suốt 20 năm qua. Sharp đã thử nghiệm thương mại hóa các màn hình 3D nhiều lần từ năm 2001 đến nay nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, hãng điện tử này tin rằng bây giờ là thời điểm chín muồi cho công nghệ 3D phát triển.

Sharp sẽ bắt đầu sản xuất đại trà màn hình 3D cho điện thoại di động trong 6 tháng tới. Màn hình 3D cho các thiết bị cầm tay như máy ảnh số, máy chơi game cũng sẽ được sản xuất trong năm nay.

Sharp hiện là nhà cung cấp màn hình LCD cho các sản phẩm máy chơi game cầm tay DS của Nintendo. Hãng này cho biết máy chơi game DS3 vừa ra mắt tháng 2 sẽ được nâng cấp lên màn hình 3D vào cuối năm nay.

Theo Computerworld

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 41 ra ngày 5/4/2010.