Ngày 3/9/2008, Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với các cơ quan truyền thông nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với việc quản lý thuê bao di động trả trước.

Truyền thông để tăng nhận thức

Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, sau 9 tháng thực hiện quản lý thuê bao di động trả trước, các DN thông tin di động đã từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục đăng ký thuê bao và mở rộng các điểm đăng ký trên toàn quốc. Theo, ông Trụ, việc đăng ký thông tin của thuê bao di động trả trước có độ chính xác chưa cao kể cả đối với thuê bao đăng ký mới sử dụng do công tác tiền kiểm tại các điểm giao dịch được uỷ quyền chưa tốt, ý thức chấp hành của người sử dụng dịch vụ vẫn hạn chế.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng nhận định, nhận thức là yếu tố quan trọng nhất để quyết định sự thành công trong công tác quản lý thuê bao di động trả trước. Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị cơ quan truyền thông phải vào cuộc để tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân. Quan điểm này được các cơ quan báo chí rất ủng hộ. Đại diện báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Sài Gòn Giải Phóng… cho rằng, để tăng cường truyền thông về vấn đề này ngoài yếu tố chủ động của cơ quan truyền thông thì cả cơ quan quản lý nhà nước và các mạng di động cũng nên tích cực đưa thông tin về việc quản lý thuê bao qua những trang tin điện tử.

Sẽ thanh tra việc quản lý thuê bao trả trước trên diện rộng

Các mạng di động cho biết đã thực hiện đăng ký được 50 - 70% số thuê bao của mình. Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhận định, có thể đến hết tháng 6/2009, tất cả thuê bao di động trả trước được đăng ký xong. Các mạng sẽ rà soát lại thông tin đăng ký trong 6 tháng còn lại. Sau thời điểm 30/6/2009, thuê bao nào không đăng ký có thể bị cắt liên lạc. Bên cạnh đó, Bộ đang nghiên cứu có thể sớm chấm dứt việc đăng ký thông tin qua SMS để các thuê bao phải đến tận điểm giao dịch đăng ký.  

"Thanh tra Bộ TT&TT đang hoàn thiện các chế tài xử phạt với việc đăng ký thông tin của thuê bao trả trước. Sau đó, Bộ sẽ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý thuê bao trả trước trên diện rộng; đồng thời đưa ra chính sách khuyến khích người dùng di động trả trước đăng ký thông tin, gắn việc đăng ký thông tin với quyền lợi của người sử dụng", Thứ trưởng Lê Nam Thắng nói.

Sắp tới, Bộ TT&TT sẽ làm việc với các mạng di động bàn biện pháp hạn chế việc khuyến mãi vào Sim để gián tiếp tác động đến việc đăng ký thuê bao của khách hàng.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 81 ra ngày 5/9/2008