- Không để người quảng cáo "vô can" với những sản phẩm quảng bá không đúng như chất lượng, dự thảo luật sửa đổi "siết" đối tượng này vào thành phần "liên đới trách nhiệm" với người phát hành quảng cáo sản phẩm.

Đây là một trong những quy định được bổ sung, chỉnh lý trong dự thảo luật Quảng cáo mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhất trí tại phiên họp sáng nay (17/4).

Căn nguyên lớn nhất của thực trạng nhiều quảng cáo không đúng với chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, được cho là luật chưa làm rõ, quy định trách nhiệm của từng đối tượng tham gia hoạt động quảng cáo. Trong đó, người quảng cáo dường như lại "vô can".

Nhiều ĐBQH cho rằng cần quy định người quảng cáo là người chịu trách nhiệm cuối cùng về sản phẩm quảng cáo, chứ không phải là người phát hành.

Luật siết người quảng cáo không thể "vô can" với những sản phẩm quảng bá không đúng như chất lượng. Ảnh: Ngọc Thắng

Do đó, bản chỉnh sửa mới nhất dự thảo luật đã sửa đổi bổ sung quy định, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nghĩa vụ của từng đối tượng tham gia quảng cáo. Cụ thể, người quảng cáo cũng sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm vì đây là người trực tiếp thuê thực hiện quảng cáo sản phẩm của mình, có quyền chi phối nội dung quảng cáo và nắm rõ tính xác thực của sản phẩm quảng cáo.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định người quảng cáo phải có trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo.

Một trong những quy định khác của dự thảo luật là việc thực hiện quảng cáo bằng hình thức gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo chỉ được thực hiện đối với những khách hàng đăng ký. Số lượng tin nhắn gửi đến một số điện thoại, thư điện tử đến một địa chỉ trang trong vòng 24 giờ, bị không chế không quá 3 tin nhắn hoặc thư điện tử.

Bảo hiểm y tế cho thân nhân người có công với cách mạng

Tại phiên họp sáng nay, UBTVQH cũng cho ý kiến về dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Một trong những quy định được UB Các vấn đề xã hội - cơ quan thẩm tra - quan tâm là bổ sung bảo hiểm y tế cho thân nhân của 10 nhóm người có công.

Tuy nhiên, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm UB cho hay UB này đang băn khoăn về mức độ mở rộng nêu trên do có thể tạo gánh nặng quá mức cho ngân sách. Với 8,8 triệu người có công đã được xác nhận, sẽ có khoảng 800.000 thân nhân được cấp bảo hiểm y tế. Như vậy, ngân sách dự trù sẽ tăng 358 tỷ đồng/năm như Chính phủ dự tính. Bộ Tài chính đã ước, nếu thực hiện phương án này thì sẽ phải cấp thêm bảo hiểm y tế cho khoảng hơn 5 triệu thân nhân người có công, với kinh phí khoảng 2.637 tỷ đồng/năm.

Bà Mai cho hay, việc mở rộng chế độ bảo hiểm y tế đối với thân thân của tất cả các đối tượng người có công cần được cân nhắc thêm trong bối cảnh đến nay vẫn chưa có chính sách cấp bảo hiểm y tế cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế...

Đề nghị Chính phủ đánh giá lại khả năng thực hiện, bà Mai cũng cho hay UB gợi ý phương án tập trung mở rộng chế độ ưu đãi về bảo hiểm y tế đối với thân thân, không giới hạn độ tuổi, của liệt sĩ, thân nhân của người có công bị suy giảm từ 61% sức lao động trở lên là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và của người hoạt động cách mạng trước 1945, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến...

Linh Thư