Con trai nhà lãnh đạo nước Equatorial Guinea (Guinea Xích đạo) đã đưa ra kế hoạch xây dựng một siêu du thuyền cực kỳ sang trọng trị giá 380 triệu USD - gần gấp ba con số mà quốc gia này chi dùng cho y tế và giáo dục mỗi năm, một tổ chức giám sát tham nhũng hôm 28/2 cho biết.
Teodorin Obiang có tài sản lớn hơn rất nhiều mức lương Bộ trưởng Nông nghiệp. Ảnh: Dailymail

Tuyên bố do Global Witness đưa ra cho thấy, công ty Kusch Yachts của Đức đã nhận được đề nghị xây dựng siêu du thuyền có cả rạp chiếu phim, nhà hàng, quầy bar và bể bơi, cho dù mọi thứ chưa khởi công.

Global Witness đã thúc giục Washington điều tra, xem xét chống lại Teodorin Obiang - người gần đây có lối sống hoang tàn quá mức khi sở hữu khu dinh thự trị giá 35 triệu USD tại Malibu, California, một máy bay riêng 33 triệu USD và một bộ sưu tập xe hơi đắt giá trong khi có mức lương 6.799 USD/tháng ở cương vị Bộ trưởng Nông nghiệp.

Văn phòng báo chí chính phủ tại Equatorial Guinea xác nhận rằng, con trai của tổng thống đã đặt thiết kế du thuyền, nhưng nói rằng, ông “sau đó đã từ bỏ ý tưởng mua nó”. Văn phòng này còn nhấn mạnh, nếu quyết định vẫn tiếp tục duy trì, ông sẽ mua siêu du thuyền bằng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh tư nhân, không “lấy kinh phí từ nguồn tài chính trái phép hay tham nhũng”.

Tổng thống Teodoro Obiang, người được cho là đang chuẩn bị để con trai kế nhiệm mình, lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính đẫm máu năm 1979. Forbes ước tính tài sản của ông trị giá khoảng 600 triệu USD.

Năm 2006, Teodorin Obiang đã chứng minh sự giàu có của mình trong một bản kê khai gửi tới tòa án Nam Phi khi có những nghi ngờ về việc ông sở hữu những khu dinh thự xa hoa và các loại xe hơi đắt tiền. Ông khẳng định, quan chức nước ông được phép hợp tác với những công ty nước ngoài đấu thầu các hợp đồng chính phủ và điều đó có nghĩa là “một bộ trưởng nội các sẽ có khoản đáng kể của giá trị hợp đồng trong tài khoản ngân hàng của mình”.

Quốc gia Tây Phi nhỏ bé này có thể giàu dầu mỏ, nhưng theo các con số thống kê của Liên hợp quốc, 20% trẻ em ở Equatorial Guinea đã tử vong trước độ tuổi lên 5 và tuổi thọ trung bình của người dân khó có thể vượt quá 50.

Bản thân Tổng thống Teodoro Obiang cũng có cuộc sống rất giàu có. Ngoài các cung điện ở thủ đô Malabo, ông còn có một biệt thự mùa hè ở Cape Town, Nam Phi và 2 biệt thự khác ở Potamac, Maryland. Biệt thự Maryland đầu tiên được ông mua có giá 2,6 triệu USD bằng tiền mặt vào năm 1999. Nó gồm có 10 phòng tắm, 7 lò sưởi và một bể bơi.

Ngân hàng Riggs là nhà tài trợ mua giúp ông căn biệt thự thứ 2 ở Maryland với giá 1,15 triệu USD một năm sau đó và trở thành tâm điểm của một cuộc điều tra của chính phủ Mỹ. Tổng thống Obiang thường đi lại tới hai biệt thự của mình bằng 1 trong số 6 chiếc máy bay riêng, trong đó có một máy bay có phòng tắm và vòi nước mạ vàng.

  • Thụy Phương (Theo AP, Foreignpolicy)