su_resize.jpg

Đây là kết quả theo danh sách 500 siêu máy tính hàng đầu thế giới của Hội nghị Siêu Máy tính Quốc tế (ISC) diễn ra tại Hamburg (Đức). Nhà vô địch mới - K Computer của Nhật Bản - đạt 8 triệu tỷ phép tính/giây (petaflop/s), vượt xa nhà vô địch năm ngoái: siêu máy tính Tianhe-1A của Trung Quốc với tốc độ 2,6 petaflop/s.

K Computer của công ty Fujitsu chứa hơn 80.000 CPU và mỗi CPU có 8 lõi. Lần gần nhất Nhật Bản đứng trong danh sách là vào năm 2002 với siêu máy tính Earth Simulator do NEC sản xuất. Earth Simulator giữ vị trí dẫn đầu trong hai năm và tụt hạng vào tháng 10/2004.

Trong số 5 siêu máy tính dẫn đầu, theo sau Tianhe-1A là siêu máy tính Jaguar của Bộ Năng lượng Mỹ đặt tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Redge (1.75 petaflop/s); Siêu máy tính Nebulae của Trung Quốc tại Trung tâm Siêu tính toán Quốc gia ở Thâm Quyến (1.27 petaflop/s) và siêu máy tính Tsubame 2.0 tại Viện Công nghệ Nhật Bản (1.19 petaflop/s).

Tiêu chuẩn dùng để xếp hạng siêu máy tính là Linpack. Người ta dùng kỹ thuật Linpack để ghi lại khả năng tính toán dấu chấm động của máy tính và lượng thời gian máy tính cần để giải các hệ phương trình tuyến tính phức tạp. Phương pháp này không được chấp nhận hoàn toàn nhưng vẫn được coi là cách tốt nhất để so sánh tốc độ của siêu máy tính.

Đa số các siêu máy tính trong danh sách được sử dụng cho lĩnh vực nghiên cứu.

Nhà sản xuất có nhiều sản phẩm trong bảng xếp hạng nhất là IBM (42%), theo sau là Hewlett-Packard (31%), Cray (6%). Quốc gia dẫn đầu là Mỹ (256 siêu máy tính), Trung Quốc đứng thứ 2 (62 siêu máy tính), Đức (30), Anh (27), Nhật (26) và Pháp (25).

Theo CNET