Ngày 16/3, Theo trung tâm phân tích thương mại vũ khí toàn cầu (SAMTO), công ty Lockheed Martin công bố hoàn thành việc lắp ráp và triển khai chiếc tiêm kích đa năng F-35 Lightning 2 đầu tiên tại doanh nghiệp ở Ý.
![]() |
| Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ |
Đây là chiếc chiến đấu cơ đầu tiên được sản xuất bên ngoài nhà máy lắp ráp chính tại Fort Worth (bang Tejas).
Chiến đấu cơ này mang ký hiệu AL-1, được hoàn thiện tại các dây chuyền lắp ráp cuối cùng và kiểm tra bởi FACO (Final Assembly and Check Out) tại Cameri (Italy). Theo dự kiến, các chuyến bay thử nghiệm của dòng chiến đấu cơ này sẽ bắt đầu sớm.
Năm 2013, Lockheed Martin và Alenia Aermacchi cùng nhau mở nhà máy lắp ráp tiêm kích F-35 tại căn cứ không quân Cameri" (ở phía tây bắc Italy). Về hình thức, nó thuộc về Bộ Quốc phòng Italia. Chi phí xây dựng cơ sở sản xuất là 1 tỷ USD.
Hiện nay, tại nhà máy đang lắp ráp 8 chiến đấu cơ F-35A đầu tiên cho Không quân Ý, cũng như sản xuất cánh cho tất cả các chiến đấu cơ F-35A khác.
Dự kiến, nhà máy tại Cameri sẽ lắp ráp 90 chiến đấu cơ F-35A và F-35B cho Không quân và Hải quân Ý, cũng như F-35A cho Không quân Hà Lan. Ngoài ra, nhà máy có thể nhận được các đơn đặt hàng mới trong trường hợp nếu các quốc gia châu Âu khác chọn loại tiêm kích F-35.
Trước đó, tháng 12/2014, Lầu Năm Góc tuyên bố rằng nhà máy lắp ráp cũng sẽ đảm bảo việc bảo trì và sửa chữa các chiến đấu cơ F-35 được triển khai ở châu Âu.
Các chiến đấu cơ F-35A và F-35B được thiết kế cho Lục quân Ý nhằm thay thế cho các chiến đấu cơ Tornado, AMX và AV-8B đã lỗi thời.
Tính đến thời điểm này, Lockheed Martin đã bán được tổng cộng hơn 130 chiến đấu cơ F-35. F-35 có tổng thời gian oanh kích vượt quá 28.500 giờ.
Theo các chuyên gia quân sự, chiến đấu cơ F-35 tân tiến của Mỹ sẽ trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất cho các tàu sân bay.
F-35 có khả năng tấn công cực kỳ mạnh mẽ trong tham chiến, cả trên biển và trên đất liền, có thể chở 8 tấn vũ khí. Chiến đấu cơ này có thể mang theo 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X.
Khi tấn công tàu sân bay, F-35 còn có thể bắn các tên lửa tấn công liên hợp JSM (Joint Strike Missile) do Na Uy sản xuất với tầm bắn 290 km.
Về công nghệ radar, chiến đấu cơ F-35 được trang bị hệ thống radar tân tiến AN/APG-81 do hãng Northrop Grumman sản xuất.
AN/APG-81 có khả năng phát hiện 23 mục tiêu chuyển động trong vòng 2,4 giây.
