- Nhóm trộm người nước ngòai cùng một phụ nữ người Việt đã mò vào UBND xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội để trộm két sắt.

Ngày 25/11, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm nhóm trộm 4 người mang quốc tịch Trung Quốc cùng một phụ nữ người Việt tội Trộm cắp tài sản. Cả nhóm đã đục két sắt của UBND xã Đại Mỗ, Từ Liêm.

Tòai đã tuyên phạt các bị cáo La Phong Phong (21 tuổi), Hoàng Quần Thắng (36 tuổi) và Vương Chí Tuyên (36 tuổi): 3 năm tù giam; La Mao Vũ (32 tuổi): 30 tháng tù treo và Đào Thị Hòa (28 tuổi, ở Hưng Yên): 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Vũ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và sống với Hòa như vợ chồng. Hai người đã có con chung. Cặp đôi này đã câu kết với 3 người Trung Quốc khác mò vào UBND xã Đại Mỗ để trộm két sắt.

Chiều ngày 13/6, Phong chở Thắng bằng xe máy qua khu vực UBND xã Đại Mỗ, phát hiện bên trong có két sắt, cả hai nẩy sinh ý định trộm cắp. Khi về đến khách sạn, cả hai bàn với Vũ rồi sau đó gọi điện cho Tuyên để lên kế hoạch thực hiện vụ trộm cắp. Vũ về nhà rủ thêm cả "vợ" mình là Đào Thị Hòa cùng tham gia và cô vợ hờ của hắn đồng ý nhập hội.


Các bị cáo tại tòa.


Phong và Thắng chuẩn bị đồ nghề cho phi vụ trộm cắp rồi nhét tất cả cùng vào bao tải dứa, đem giấu gần UBND xã, chờ đêm đến sẽ đến lấy đồ đi trộm.

Đến 23h30 cùng ngày, cả bọn tới UBND xã Đại Mỗ, tìm đến chỗ giấu, lôi đồ nghề ra. Tuyên, Phong, Thắng vào trong chỗ để két sắt, trong khi vợ chồng Hòa đứng ngoài cảnh giới. Cả bọn đã đục phá được két sắt, lấy toàn bộ số tiền hơn 83 triệu đồng, mang về khách sạn chia nhau, mỗi người 10 triệu đồng, số còn lại để ăn tiêu chung.

Chỉ sau vài tiếng gây án, cả nhóm trộm đã bị công an bắt giữ cùng tang vật không thể chối cãi. Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Hòa khai nhận đây không phải là phi vụ "làm ăn" duy nhất của cặp đôi này. Ngoài vụ trộm kể trên, cặp đôi này còn cùng ba người bạn Trung Quốc thực hiện vụ trộm ở Lai Cách, Hải Dương. Tuy nhiên, cả Tuyên, Phong, Thắng đều không thừa nhận hành vi này. Cơ quan điều tra đã tách rút và sẽ điều tra bổ sung, làm rõ sau.

Tại tòa, Phong, Tuyên, Thắng cho rằng, số tiền trộm được chỉ là hơn 50 triệu đồng, chứ không phải là hơn 83 triệu đồng như cáo buộc của VKS. Các bị cáo khẳng định, từ lúc lấy tiền về đến khách sạn, không tạt qua đâu và cũng không mua bán nên "không thể thất thoát tiền". Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đã bác lời khai này vì cho rằng không có căn cứ. Theo HĐXX, phía bị hại đã đưa ra những chứng từ, sổ sách kê biên, chứng minh số tài sản bị nhóm của Phong lấy là hơn 83 triệu đồng.

  • T.N