Những buổi sáng cuối tuần này, khi lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, gần sân bay Đà Nẵng, dòng người trên đường ai ai cũng bị thu hút bởi một loại phương tiện xuất hiện vô cùng đồ sộ, với kích thước lớn và thiết kế hầm hố, bên hông xe có ghi dòng chữ “Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

                                      

“Siêu xe” đặc biệt di chuyển trên đường phố Đà Nẵng trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ. 

Mặc dù vô cùng thích thú và tò mò với chiếc xe "quái thú" lạ lẫm này và nhiều người đoán được đây là một phương tiện chuyên phục vụ trong sân bay, song ít ai biết được những công dụng thực sự và những khả năng vô cùng ưu việt mà nó mang lại.

                                      

Người dân tham gia giao thông cực kỳ tò mò, không thể rời mắt khỏi chiếc xe đặc biệt 

Đây chính là loại xe cứu hỏa hiện đại nhất thế giới hiện nay, mang tên Panther 6X6, dẫn động 6 bánh toàn phần. Một sản phẩm của tập đoàn Rosenbauer có trụ sở chính tại Áo. Rosenbauer cũng là một trong ba tập đoàn chuyên về sản xuất phương tiện cứu hỏa tốt nhất toàn cầu. 

Theo thông số từ nhà sản xuất, Panther 6X6 có khả năng chứa 12.000 lít nước trong khoang, 1.500 lít bọt chữa cháy chuyên dụng và 250kg bột chữa cháy. Khả năng bơm tới 7.000 lít/phút và trang bị một vòi rồng công suất cực lớn với tầm phun tối đa 90m. 

Panther 6X6 được lắp đặt một động cơ diesel Volvo D15 Euro 6 công suất cực mạnh, tới 750 mã lực, ngang ngửa cả những cỗ xe tăng chiến đấu chủ lực trên chiến trường. Điều này giúp cho sản phẩm của Rosenbauer dù cho có tổng trọng lượng tới hơn 35 tấn nhưng vẫn có thể đạt được tốc độ tối đa trên đường bằng phẳng tới 120km/h. Xe tăng tốc từ 0 lên 80km/h trong vòng chưa đầy 28 giây. Một sức mạnh và tốc độ vô cùng đáng nể. 

Tất nhiên, đi cùng với đó thì Panther 6X6 cũng có một mức giá thành không hề rẻ một chút nào. 

Theo báo cáo từ Cảng Hàng không Quốc tế Christchurch của New Zealand, đơn giá nhập khẩu một tổ hợp xe cứu hỏa Panther từ nhà cung cấp Áo có giá trị lên tới 1,6 triệu USD (tương đương với khoảng 40 tỷ VNĐ) theo thời giá năm 2015. 

Kể từ sau năm 2010, Cục Hàng không đã cho nhập khẩu số lượng có hạn các phương tiện chữa cháy đời mới Panther 6X6 để trang bị cho những Cảng Hàng không quốc tế trọng điểm của đất nước, trong đó có Đà Nẵng. 

Năm 2019, người dân Đà Nẵng lần đầu tiên được chứng kiến các “siêu xe” chữa cháy hàng chục tỷ đồng phô diễn sức mạnh khi tham gia diễn tập tại các cụm công trình chung cư cao cấp như Azura, trung tâm thương mại Vincom Ngô Quyền và khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront Đà nẵng. 

Bên cạnh sự nổi tiếng bởi hình ảnh hầm hố, tính năng ưu việt, giá bán khủng hay khả năng di chuyển với tốc độ cao, Rosenbauer Panther còn khá nổi tiếng khi nó từng tham gia đóng phim bom tấn “Transformers: Phần tối của Mặt Trăng”. Sau khi "cháy phòng vé", chiếc "siêu xe cứu hoả" này đã được nhiều quốc gia để ý đến.

Hùng Dũng

Bạn có bình luận thế nào về chiếc xe cứu hoả trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!