![]() |
Một phần bản đồ khu thung lũng Silicon nổi tiếng nước Mỹ. Ảnh: nsti |
ICTnews - Silicon Valley, nổi tiếng là nơi tập hợp những 'ngôi sao' công nghệ Mỹ, đã đứng cuối bảng xếp hạng 12 trung tâm công nghệ ở Mỹ vì chi phí quá đắt đỏ.
Thung lũng Silicon đã “đội sổ” trong bảng xếp hạng hàng năm 12 trung tâm công nghệ của Mỹ. Nguyên nhân gây ra kết quả “thảm hại” này là do chi phí thuê nhà đắt đỏ, tắc nghẽn giao thông, tỷ lệ thất nghiệp và các vấn đề khác thuộc về chất lượng cuộc sống.
Theo khảo sát của tập đoàn Silicon Valley Leadership Group, trung tâm công nghệ số 1 của Mỹ là khu vực Raleigh-Durham của Bắc Carolina, nơi có thị trường việc làm hấp dẫn và chi phí thuê nhà tương đối dễ chịu. Khu vực này cũng dành điểm về trí thông minh, sự xuất sắc của các em học sinh trong bài kiểm tra toán lớp 8, đồng thời được lựa chọn số 1 nhờ thuế kinh doanh thấp và các loại hoá đơn tiền điện hợp lý.
Trung tâm công nghệ số 2 nước Mỹ là Seattle, nhà của hàng nghìn chuyên gia công nghệ thu nhập cao, làm việc tại Microsoft Corp, vùng ngoại ô Redmond, Washington.
Đứng số 3 là vùng Denver, nơi mặc dù tình trạng tắc nghẽn giao thông tăng cao và giá thuê nhà leo thang song lại là nơi tập trung nhiều công ty mới thành lập làm trong lĩnh vực nguyên liệu thay thế đang nổi.
Khu trung tâm SVLG của San Jose liên tục 2 năm liền bị xếp cuối bảng, cùng những khu đô thị “có tiếng đắt đỏ nhất” như New York, Philadelphia và Chicago - tất cả đều được xếp hạng cao hơn Silicon Valley trong năm nay.
Thung lũng Silicon - về địa lý là một vùng kéo dài từ bắc San Jose đến San Francisco và Berkeley, cũng như vùng ngoại ô Cupertino và Palo Alto - bị đánh giá đặc biệt tồi tệ do chi phí đắt đỏ.
Chỉ 14,9% các hộ gia đình tại Silicon Valley đạt mức thu nhập trung lưu, theo khảo sát của Hiệp hội Xây dựng Quốc gia. Về chỉ số này, Silicon Valley chỉ nhỉnh hơn thành phố New York và San Diego.
Ngược lại, 65,8% hộ gia đình tại khu trung tâm công nghệ bắc Carolina được xem là đạt mức thu nhập trung lưu.
Dù có những kết quả u ám như trên, Silicon Valley vẫn đứng đầu về một điểm lớn: nó thu hút gần 8 tỷ USD/năm quỹ đầu tư, cao gấp 4 lần so với những đối thủ trong nước mạnh nhất. Trong đó có 1,6 tỷ USD quỹ đầu tư vào “công nghệ sạch” và các công ty năng lượng thay thế.
Silicon Valley cũng là một trong số ít các trung tâm công nghệ thống lĩnh cả về các ngành công nghiệp công nghệ và khoa học, đưa Silicon đứng trước cả các trung tâm công nghệ quốc tế như Basel (Thuỵ Sỹ), Bangalore (Ấn Độ), Prague; Dublin (Ireland), Berlin (Đức), Tokyo (Nhật) và Thượng Hải (Trung Quốc). Chỉ duy nhất Singapore đang cạnh tranh với Silicon Valley trong cả hai lĩnh vực - song vẫn thua hơn Silicon về độ tập trung vốn mạo hiểm và số các công ty công nghệ.
Báo cáo khảo sát Projections 2007, sẽ được công bố toàn bộ trong thứ Tư tới (26/9), không tính đến tác động của thời tiết, văn hoá, đặc điểm địa lý đại dương hay núi cao.
Huyền Thương
Theo AP
