
Trong vai khách hàng đi mua SIM khuyến mãi (sim rác) thay thẻ, phóng viên Báo BĐVN tìm đến đại lý Tiến Đạt ở địa chỉ 202 Kim Mã (Hà Nội) để mua một SIM khuyến mãi loại 11 số của Vinaphone với giá 125.000 đồng (được tặng vào tài khoản 440.000 đồng). Khi hỏi về chuyện hướng dẫn đăng ký thông tin cá nhân để sử dụng, chủ đại lý khẳng định chắc nịch: “Bọn anh đăng ký từ trước rồi, cắt làm sao được! Cứ lắp vào điện thoại mà sử dụng thôi!”
Qua tìm hiểu tại một số cửa hàng khác như 71 Hàng Trống, 94 Bà Triệu, dãy cửa hàng bán sim tại phố Phương Mai (Hà Nội), đường Nguyễn Thị Minh Khai, Huỳnh Tịnh Của, Điện Biên Phủ (TP.HCM)…, đến đâu phóng viên Báo BĐVN cũng dễ dàng hỏi mua được những chiếc SIM tương tự như ở 202 Kim Mã.
Chủ cửa hàng Cẩm Tú trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Tp.HCM) cho biết: “SIM rác chỗ tôi đều được đăng ký từ cách đây… vài tháng, khỏi cần đăng ký”. Tương tự, chủ đại lý bưu điện tại đường Huỳnh Tịnh Của (Quận 3) thì… vô tư cho biết đại lý này (cũng như nhiều đại lý khác) vẫn giữ nguyên “truyền thống” kinh doanh hai loại sim là đã và chưa đăng ký… bình thường như từ khi Bộ TT&TT, các nhà mạng chưa tuyên bố sẽ mạnh tay “trảm”, cắt liên lạc. “Nếu bị cắt, anh cứ mang ra đây em đổi cho” - Chủ đại lý bưu điện tại địa chỉ 152/72S Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) “gia cố” thêm lòng tin cho khách hàng.
Như vậy, đến ngày 2/2/2010 – tức là 2 ngày sau khi các nhà mạng tuyên bố khoá các thuê bao đăng ký quá 3 SIM ở mỗi mạng, thì trên thị trường vẫn tồn tại rất nhiều SIM đã được kích hoạt sẵn bởi các đại lý. Tìm hiểu của phóng viên BĐVN cũng cho thấy, hầu hết các chủ đại lý đều khẳng định thêm là hai ngày nay chưa thấy khách hàng nào tìm đến phàn nàn vì chuyện đang dùng bị cắt liên lạc. Cũng đáng nói thêm, trừ các điểm bưu điện và đại lý chính thức của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông… có nhân viên hướng dẫn khách hàng đăng ký thông tin sau khi mua SIM, thì còn lại phần lớn người bán hàng tại đại lý bán lẻ SIM điện thoại di động vẫn không có ý thức tuyên truyền cho người mua về vấn đề này, không có đại lý nào yêu cầu khách xuất trình chứng minh thư hoặc giấy tờ liên quan khi mua SIM mới.
Như vậy, câu hỏi được đặt ra là: Có hay không câu chuyện hàng trăm chiếc SIM rác đã được đăng ký từ lâu vẫn “nhởn nhơ” tồn tại cho dù các nhà mạng đẩy mạnh xử lý?
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 15 ra ngày 3/2/2010