Với giá “bèo”, dịch vụ nhắn tin theo gói có khả năng lũng đoạn bất cứ bảng xếp hạng bình chọn trực tuyến nào. Song với sự mạnh tay của Bài hát yêu thích, tin nhắn rác và người hâm mộ ảo đang dần vắng bóng tại sân chơi này.

Fan thật “chiến đấu” với fan ảo

Vừa qua, sự việc các fan của ca sĩ Mỹ Tâm phản đối giải HTV Award 2012 khi hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất được trao cho Hồ Ngọc Hà, một lần nữa dấy lên nhiều suy nghĩ.

Cần khẳng định rằng, ban tổ chức giải thưởng HTV 2012 có lý khi họ đã làm đúng như thể lệ chương trình. Đó là ai nhận được nhiều tin hơn sẽ giành chiến thắng.

Tuy nhiên, các fan của Mỹ Tâm sẽ phải “tâm phục khẩu phục” nếu BTC đưa ra bằng chứng lượng bình chọn cho Hồ Ngọc Hà xuất phát từ những fan thực mà không phải từ sim rác.

Sự việc này khiến ta liên tưởng tới một vấn đề tương tự xảy ra cách đây không lâu trong sân chơi Bài hát yêu thích tháng 3/2012. 

Mới chỉ trong 1 tuần bình chọn mà “cơn bão” tin nhắn dành cho “Sẽ mãi yêu anh” do Ngọc Anh thể hiện đã tăng lên đến gần 100.000 tin, chiếm khoảng 60% tổng lượng tin nhắn của các ca khúc còn lại. Lượng bình chọn này khiến Bài hát yêu thích dù là một chương trình online trực tuyến, kết quả cập nhật thường xuyên, liên tục cũng “trở tay không kịp”.

Trước tình trạng này, BTC Bài hát yêu thích đã quy định thuê bao nhắn tin bình chọn cho các bài hát phải là thuê bao thực, đang hoạt động và gắn liền với người sử dụng.

Chỉ cần gọi lại hoặc dùng một phần mềm đơn giản để gọi lại cho các thuê bao, BTC dễ dàng phát hiện, xác định chính xác được đâu là những “tin nhắn rác”, “thuê bao ảo” và tiến hành loại bỏ ra khỏi kết quả bình chọn.

Tin rác “lũng đoạn” các cuộc bình chọn

Theo tính toán, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền không lớn để mua sim nhắn tin bình chọn cũng có thể làm thay đổi đáng kể kết quả cuối cùng của bất cứ cuộc thi nào. Số tiền này sẽ nhanh chóng được “thu hồi” nếu người tham gia đoạt giải cao vì một số chương trình có giải thưởng tới hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, các cuộc thi âm nhạc cũng là cơ hội để những ca sĩ khẳng định tên tuổi, đưa giọng hát và hình ảnh gần hơn với công chúng, đem lại lợi ích cho sự nghiệp. Vì vậy, không ít người sẵn sàng đầu tư.
Uyên Linh trong chương trình bài hát yêu thích tháng 2/2012
Giờ đây công nghệ nhắn tin biến tướng rất tinh vi mà theo bầu Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường qua một tờ báo cho biết, “Những hình thức như nhờ gia đình, bạn bè bình chọn, mua sim về tự nhắn, mua phần mềm để tự click bình chọn trên mạng... “xưa rồi Diễm”. Giờ đây đã xuất hiện những dịch vụ nhắn tin bình chọn theo gói (1.000, 2.000 hay 3.000... tin nhắn một lúc). “Người mua” có thể mua một lúc vài ngàn tin nhắn bình chọn cho mình hay thần tượng của mình với giá “bèo” hơn so với việc phải nhắn từng tin lẻ (chỉ 500-1.000 đồng/tin nhắn, tùy theo gói ít hay nhiều tin nhắn)”.

Thực tế đã chứng minh việc “nói không” và thắt chặt kiểm soát “tin nhắn rác” của BTC Bài hát yêu thích đã đem lại những tín hiệu tích cực, bước đầu chặn đứng cuộc chạy đua của các “khán giả ảo”. BTC đã hủy kết quả tin nhắn ca khúc “Sẽ mãi yêu anh” của Ngọc Anh.

Theo quan sát cho thấy, Bài hát yêu thích đang dần vắng bóng các “tin nhắn rác” và không còn thấy sự xuất hiện áp đảo của bất cứ ca khúc nào trên bảng xếp hạng. Đây là tín hiệu đáng mừng, khẳng định sự thành công với những nỗ lực chống “sim rác”.

Lọc fan ảo - trong tầm tay BTC

Sự lũng đoạn của các “tin nhắn rác” và “khán giả ảo” đang làm cho các cuộc thi ngày càng thiếu tính minh bạch và rất khó để tìm được một kết quả uy tín. Sự trung thực đã trở thành “vấn nạn” nhức nhối đang càn quét các cuộc bình chọn.

Việc ngăn chặn tin nhắn rác hoàn toàn nằm trong tầm tay của các BTC chương trình bởi việc phát hiện và loại bỏ không hề phức tạp như nhiều người vẫn tưởng. Vấn đề ở chỗ  các nhà tổ chức có “ý thức” làm trong sạch sân chơi của mình và sẵn sàng bớt lợi nhuận “hấp dẫn” từ những tin nhắn ảo hay không?

Phải nói thêm, trước các sự việc trên, về phía ca sĩ, cũng có phản ứng rất khác nhau. Mỹ Tâm trấn an và kêu gọi các fan bình tĩnh được xem là cách hành xử rất đáng ghi nhận và hoan nghênh. Cô ca sĩ gốc Đà Nẵng hiểu rằng đã lựa chọn tham gia cuộc chơi thì phải tôn trọng quyết định của ban tổ chức và luật chơi của chương trình.

Tuy nhiên, đã đến lúc các cuộc bình chọn trực tuyến cần nói không với “sim rác”. Có như vậy, hiện tượng phản ứng thái quá của các fan với kết quả bình chọn sẽ được chấm dứt, khán giả mới yên tâm tin tưởng vào sự trung thực và uy tín của các cuộc thi.

  • Châu Ngọc