Truy cập Internet là một trong những hoạt động mà người dùng di động thường xuyên sử dụng. Ảnh: Pocket

Singapore, Bangalore đi đầu châu Á về tính di động

ICTnews - Bangalore và Singapore là hai thành phố dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về mức độ sẵn sàng di động, theo một nghiên cứu do Nokia uỷ quyền.

Được hãng dịch vụ Saffron Hill (Anh) thực hiện, nghiên cứu đã khảo sát 300 nhà hoạch định chính sách CNTT và 300 người dùng ĐTDĐ là doanh nhân ở Bangalore (Ấn Độ), Mumbai (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan), Hong Kong, Kuala Lumpur (Malaysia) và Singapore để tìm hiểu về nhận thức và ứng dụng của các doanh nghiệp, người dùng đối với tính di động.

Điểm sẵn sàng di động của doanh nghiệp

Về tính sẵn sàng di động của doanh nghiệp, được tính dựa trên khảo sát các nhà hoạch định chính sách CNTT, Singapore đứng đầu bảng với 213 điểm, tiếp theo là Bangalore với 197 điểm. Trong khảo sát năm ngoái, Bangkok là thành phố đứng đầu với 221 điểm và Singapore đứng thứ 2 với 193 điểm.

Một phần lớn điểm của Singapore đến từ việc ứng dụng di động như truy cập email hay Internet trên đường đi, cũng như VPN (virtual private network - mang riêng ảo), kết nối LAN không dây và ứng dụng các chính sách bảo mật.

Mathia Nalappan, Phó chủ tịch giải pháp doanh nghiệp của Nokia khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nói: “Kết nối mạng LAN không dây đã phổ biến ở Singapore, một phần nhờ thành công của sáng kiến Wireless@SG của chính phủ Singapore”.

Kuala Lumpur có mức điểm nhảy vọt cao nhất, đạt 195 từ mức 154 của năm ngoái. Thủ đô Malaysia cũng được đánh giá cao nhất (92 điểm)về việc thực thi các chính sách bảo mật.

Điểm sẵn sàng di động của doanh nhân

Về mảng doanh nhân, Bangalore đứng đầu bảng, sau đó đến Mumbai và Hồng Kông lần lượt thứ 2 và 3. Theo Nalappan, nguyên nhân mang lại điểm số cao cho các thành phố là số lượng các doanh nhân sử dụng thiết bị di động cao, đặc biệt khi họ làm việc tại nhà.

“Các công ty của Bangalore hỗ trợ nền văn hoá làm việc di động”, Nalappan nói. “Mọi người có xu hướng dùng thiết bị di động nhiều hơn và họ sẵn sàng chi nhiều tiền cho nó”. Ông muốn nói về giá cả của các thiết bị di động so với mức thu nhập bình quân của thành phố.

Trong khi đó, Singapore lại đứng cuối bảng về tính sẵn sàng di động của doanh nhân. Nhiều người dùng ở Singapore nói họ “có thể sống mà không cần PDA hay điện thoại thông minh”.

Theo nghiên cứu, chi phí vẫn là rào cản lớn trong việc người dân thành phố ứng dụng. Các tính năng di động mà người dùng ứng dụng nhiều nhất là email di động, truy cập Internet, sau đó đến chức năng lịch làm việc, đồng bộ hoá tin tức với mạng lưới công ty, truy cập cơ sở dữ liệu của công ty và xem các tài liệu của công ty.

V.N

Theo ZDnet