straits-times.jpg
Ảnh: Straits Times

Quá sốc, cô bé chấm dứt cuộc nói chuyện và rời khỏi mạng.

Đây là một trong nhiều câu chuyện mà 50 teen từ độ tuổi từ 11 đến 19 đã chia sẻ với nhật báo hàng đầu Singapore The Straits Times tháng 12/2008.

The Straits Times đã thăm dò ý kiến các teen này để tìm hiểu có bao nhiêu trong số đó qua mạng đã bị đề nghị “thân mật”.

18 trong số này – cả nam và nữ – nói họ đã gặp ‘yêu râu xanh’. 10 trong số đó đồng ý gặp và 4 – tuổi từ 17-18 – đã kết thúc bằng việc có quan hệ tình dục với những người lạ gặp trên mạng.

Những ‘con yêu râu xanh’ thường là đàn ông, kẻ nói với các teen rằng chúng ở tầm tuổi gần 30 trở lên.

Nhiều teen được thăm dò ý kiến cho hay đã sử dụng Internet từ khi còn nhỏ, một số nói là khi mới lên 7 tuổi. Vào ngày sinh nhật lần thứ 10, cả 50 em đều quen với thuộc Internet.

Kinh nghiệm của chúng với Internet tương đồng với teen ở Anh, nơi Trường Kinh tế Luân Đôn công bố một khảo sát hồi tháng 10 năm ngoái rằng có 2 trong 3 người trẻ tuổi bị những ‘con yêu râu xanh’ trên mạng nhắm làm mục tiêu.

Năm ngoái, Singapore đã đưa ra quy định những người ở tuổi 21 trở lên có thể bị bỏ tù đến 3 năm hoặc bị phạt – hoặc cả hai – nếu liên hệ với một teen ít nhất hai dịp để tạo một quan hệ với mục đích quan hệ tình dục.

Melanie, 17, đã đồng ý gặp người đàn ông 30 tuổisau khi chat với anh ta qua mạng xã hội Friendster một vài lần.

Anh ta đưa cô trở lại nơi anh ta ở khi họ gặp lần thứ hai và họ đã quan hệ tình dục trong phòng ngủ của anh ta. “Anh ta lái chiếc xe Subaru đẹp, tôi cho là quá hấp dẫn. Bên cạnh đó, tôi chẳng có việc gì làm”, cô học sinh trung học nói.

Còn Arjuna, cậu bé 15 tuổi, đã nói chuyện với những người lạ trong một chatroom. Họ muốn quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Cậu đã gặp một người đàn ông 29 tuổi và sau đó là những người đàn ông khác.

Nhưng vẫn có những teen từ chối bị thu hút vào hành vi nguy hiểm như vậy.

Cheryl Yeo, 17 tuổi, nói cô không phải là người bảo thủ, “nhưng đó là một cách tôn trọng bản thân”.

Những teen tự do đăng ảnh mình trên các mạng xã hội có vẻ đặc biệt dễ bị tấn công. Theo nhà tâm lý học Vanessa von Auer, như vậy là cho phép những tên ‘yêu râu xanh’ chọn lọc để nói chuyện.

Các trò chơi trực tuyến với cũng giúp những ‘con yêu râu xanh’ tiến gần nạn nhân hơn.

“Nhân vật game mà ‘yêu râu xanh’ dùng cỏ cảm giác thậm chí thực hơn đối với nạn nhân so với tin nhắn văn bản đơn giản. Có chung sở thích – chơi game – cũng làm cho mối quan hệ dễ dàng hơn”, bà nói.

Theo bà, những nạn nhân trẻ,hay thậm chí những ‘con yêu râu xanh’ có xu hướng là cô đơn hoặc không thể hòa hợp ở trường học. Các nạn nhân có thể cũng khờ khạo về tình dục.

Nhà tư vấn tâm lý học Kit Ng gặp một hoặc hai nạn nhân mới của ‘yêu râu xanh’ Internet mỗi tháng. Điều lo lắng là những tên ‘yêu râu xanh’ có thể dùng bất cứ chiêu bài gì mà người trẻ tuổi có thể rơi vào. Một bệnh nhân của ông từng là nạn nhân của một ‘yêu râu xanh’ qua chatroom, dụ cô bé là dạy cô về tình dục. May thay, cô đã tin cha mẹ và họ đã chấm dứt được tai họa này.

Theo Straits Times