![]() |
| Buổi giao lưu “Tôi không chọn đại học” do VTC Academy- đơn vị chuyên đào tạo các ngành công nghệ mới tại Việt Nam tổ chức |
Tại buổi giao lưu “Tôi không chọn đại học” do VTC Academy- một đơn vị chuyên đào tạo các ngành công nghệ mới tại Việt Nam tổ chức mới đây, Ông Phí Anh Tuấn cũng cho biết, “Qua khảo sát của chúng tôi trong năm 2012, nguồn nhân lực phần cứng thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng và trình độ ngoại ngữ yếu, luôn chiếm ở tỷ trọng hơn 30%, riêng ở mảng phần mềm, con số này lên đến 44%. Điều này lý giải lý do vì sao sinh viên đào tạo về ngành CNTT hàng năm tốt nghiệp ra trường tại Việt Nam khá nhiều, nhưng các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam vẫn lên tiếng về việc khan hiếm nhân lực thật sự đáp ứng được nhu cầu của họ”
Nhà tuyển dụng nói gì?
Chia sẻ về việc gặp nhiều khó khăn và phải đầu tư nhiều thời gian cũng như chi phí vào việc đào tạo cho nhân viên. Ông Đào Trường Giang, giám đốc VTC Online thị trường miền Nam cho biết “Ngành công nghệ nội dung số là một ngành vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam, lại có sự thay đổi và phát triển liên tục về công nghệ. Nhu cầu nhân lực của ngành là rất lớn, tuy nhiên chương trình giảng dạy tại các trường Đại học thì lại quá chính quy và chủ yếu đào tạo kiến thức nền cho sinh viên, chương trình chậm cập nhật các thay đổi về công nghệ, dẫn đến khoảng cách quá lớn giữa kiến thức của sinh viên với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp”
Đồng ý với quan điểm trên, Ông Trần Duy Vinh- Phó giám đốc FPT Software TP. HCM nhấn mạnh“các sinh viên mới ra trường còn thiếu các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và kỹ năng thực hành lập trình phần mềm…”
![]() |
| Ông Phí Anh Tuấn tại buổi giao lưu “Tôi không chọn đại học” do VTC Academy tổ chức 29/7 |
Sinh viên cần làm gì?
Để đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay, Ông Phí Anh Tuấn đưa ra lời khuyên cho những người theo học CNTT, đó là ngoài kỹ năng cứng, các bạn cần có lòng yêu nghề, sự đam mê, sự tận tụy với công việc và muốn thành công lớn thì cần phải có đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, ngoại ngữ cũng là một phương tiện để hiệu quả giúp thành công nhanh hơn.
Các bạn nên tự trang bị học thêm về ngoại ngữ, tham gia vào các khóa học trau dồi các kỹ năng mềm như quản lý thời gian, kỹ năng trình bày, giao tiếp, giải quyết vấn đề… Cũng như nên thực hành càng nhiều càng tốt việc lập trình thông qua các dự án”- Ông Vinh - Phó giám đốc FPT Software TP. HCM chia sẻ.
Ông Trương Huy Hoàng- giám đốc Đào tạo VTC Academy TP HCM thì nhấn mạnh: “các sinh viên phải được rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn đi học, đi học là đi làm, thể hiện ngay trong từng công việc nhỏ, trễ giờ hay trễ bài tập đồng nghĩa với việc đang làm mất thời gian và tiền bạc của tổ chức”.
Ngành CNTT vẫn giữ được tỉ lệ tăng trưởng
Doanh thu về ngành CNTT năm 2011 phần cứng 11,3 tỉ USD tăng trưởng 101%, phần mềm là 1,2 tỉ USD tăng trưởng 10%, phần công nghiệp nội dung số là 1,16 tỉ USD tăng trưởng 25% so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng phần cứng tăng mạnh do các nhà máy của các tập đoàn nước ngoài đầu tư về việt Nam bắt đầu sản xuất (Intel, canon,....). Tốc độ tăng trưởng phần mềm thì giảm từ 25% năm 2010 xuống 10% năm 2011 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới tác động chậm đến Việt Nam. Công nghiệp nội dung số từ tỉ lệ tăng trưởng 35% năm 2010 còn 25% năm 2011, do doanh số vẫn tăng nhưng tỉ lệ tăng trưởng lại giảm xuống. Dự báo của chúng tôi trong năm tới vẫn giữ được tỉ lệ tăng trưởng 2 con số trên năm.
Mức lương bình quân của ngành Công nghệ thông tin hiện nay, theo số liệu điều tra năm 2012 trong phạm vi các doanh nghiệp CNTT tại TP. Hồ Chí Minh: đa phần lương chuyên viên phần cứng nằm trong khung từ 3 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ. Chuyên viên phần mềm trong khung 3 triệu VNĐ đến 15 triệu VNĐ. Cán bộ quản lý trong khung 5 triệu VNĐ đến trên 15 triệu VNĐ (số liệu năm 2012
Phân tích dữ liệu, phát triển cho ứng dụng Mobile, nội dung số- Nhu cầu tăng cao
CNTT của Việt Nam cũng không tránh khỏi việc đi theo xu hướng công nghệ quốc tế và thường đi sau một nhịp từ 3-5 năm. Với điện toán đám mây đang phát triển mạnh mẽ, dự báo các ngành liên quan đến vận hành, network, hạ tầng sẽ có nhu cầu giảm dần. Trong khi đó các ngành liên quan đến phân tích dữ liệu, các phát triển cho ứng dụng Mobile, nội dung số cũng như tận dụng mạng xã hội vào kinh doanh sẽ trở nên có nhu cầu nhiều hơn.

