
Từ nỗi lo mỳ
tôm thay cơm
Cơn bão giá thời lạm phát cuốn đời sống những bạn sinh
viên nghèo vào những lo toan không còn nhỏ. Không chỉ chuyện học phí tăng giá,
đến những nỗi lo ăn cho no để học cũng thành chuyện. Nguyễn Thị Bình, sinh viên
vừa tốt nghiệp đại học Sư phạm Hà Nội, nói chuyện cô phải ăn mỳ tôm thay cơm là
"chuyện bình thường" khi mà "mỗi lần ra chợ là phải đắn đo".
![]() |
| Vũ Tuấn Anh, sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội (trái): Cần một cuộc cách mạng về khoa học quản lý |
"Nạn lạm phát, cửa quyền, tham nhũng đang trở thành nỗi bức xúc toàn xã hội mà một sớm một chiều không thể giải quyết ngay được. Đối mặt với nó phải là những người thực sự dũng cảm và tài năng, có nhân cách tốt và yêu nước thương dân", Bình chia sẻ.
Trần Việt Hà học tại Viện KH&KT Môi trường, đại học Xây dựng thì băn khoăn về nạn ùn tắc giao thông ở Thủ đô.
"Mong rằng, quy hoạch Hà Nội sẽ thống nhất từ trên xuống dưới chứ không làm dang dở giữa chừng như dự án quy hoạch bên sông Hồng nay đã bị hủy bỏ. Đường xá được mở rộng, có thể thông qua nhau và chất lượng bền tốt chứ không còn cảnh vài năm lại vá chỗ này, đắp chỗ kia… Giao thông Hà Nội cần được cải thiện, ít nhất là giảm bụi bẩn, không bị ùn tắc vào giờ cao điểm và lụt lội vào mùa mưa lũ. Hy vọng bộ máy nhân sự mới sẽ hoạt động có hiệu quả, “nói đi đôi với làm” và chiếm được lòng tin của những người trẻ”.
Hiến kế cho nhà lãnh đạo
Giải quyết những thách thức phát triển của đất nước, Vũ Tuấn Anh, sinh viên khoa Kinh tế và quản lý xây dựng, đại học Xây dựng "hiến kế" rằng "cần một cuộc cách mạng về khoa học quản lý" dù công việc này có thể mất nhiều năm, thậm chí nhiều nhiệm kỳ, với đội ngũ người tài sẽ được trọng dụng nhiều hơn.
“Mong rằng các tân lãnh đạo sẽ sớm khắc phục tình trạng lạm phát và mau chóng bình ổn giá cả các mặt hàng. Theo mình thì quản lý công quỹ tốt hơn sẽ giúp kiềm chế được lạm phát, kéo theo đó là mọi vấn đề về kinh tế - xã hội như hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn… cũng sẽ tốt lên". Về nỗi "lo gần", bạn Tuấn Anh mong "đời sống của sinh viên sẽ không quá khó khăn".
"Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã từng nói “lương thấp không đủ nuôi sự liêm khiết”. Chúng mình cũng thường tự hỏi sau này mình sẽ làm gì, tiền lương được bao nhiêu, liệu có đủ trang trải cuộc sống thành phố?”.
Và sự hùng mạnh
Bên cạnh nỗi lo về đời sống, nhiều bạn sinh viên cũng quan tâm đến vấn đề vĩ mô đang thu hút sự chú ý của dư luận khu vực và quốc tế là Biển Đông. Sinh viên Nguyễn Thị Kiều Trang, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tin tưởng bộ máy lãnh đạo mới sẽ có những quyết sách đúng đắn.
"Cần có chính sách tốt cho bộ đội hải quân để các anh yên tâm canh giữ biển đảo. Điều quan trọng là kinh tế Việt Nam phải hùng mạnh, đặc biệt phát triển kinh tế biển. Mình cảm nhận được những khó khăn mà một nhiệm kỳ mới phải đối mặt. Dõi theo những bước đi của Chính phủ, chúng mình mong những người đứng đầu nhà nước có quyết sách đúng đắn đối với vấn đề biển đảo”, Trang bày tỏ.
Thu Trang


