Skype-2.jpg

Bản thỏa thuận này sẽ mở đường cho một thế hệ smartphone mới với thêm một khả năng liên lạc. Theo tiết lộ của Nokia, ban đầu, hãng sẽ chỉ đưa phần mềm này vào mẫu di động cao cấp thuộc series N và khởi đầu là chiếc N 97 mà họ dự định tung ra thị trường vào tháng 6 tới. Phần mềm gọi điện thoại qua giao thức Internet (VoIP) Skype sẽ chính thức có mặt đại trà trong các mẫu sản phẩm khác của Nokia kể từ quý III năm nay.

Trên danh bạ liên lạc của chiếc smartphone N97 sẽ được tích hợp thêm một trường để nhập tên tài khoản Skype của một người nào đó đồng thời còn có thể biết được người đó có đang online hay không. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là ngườii dùng N97 sẽ có thể thực hiện các cuộc gọi miễn phí hoặc rẻ tiền một khi họ đang ở trong vùng phủ sóng của mạng 3G hoặc mạng Wi-Fi.

Thông thường, các cuộc gọi từ Skype đến Skype là miễn phí còn dịch vụ SkypeOut cho phép thực hiện cuộc gọi từ tài khoản Skype đến một thuê bao điện thoại cố định hoặc di động sẽ bị tình tiền nhưng mức cước khá rẻ.

Không chỉ một mình Nokia “cảm thấy hứng thú” với Skype, cũng tại MWC 2009, hãng sản xuất di động khác là Sony Ericsson cũng đã ký một hợp đồng tương tự cho sản phẩm Windows Mobile Xperia 1 của họ.

Không ai có thể phủ nhận được lợi ích của việc các hãng điện thoại tích hợp thêm phần mềm Skype vào sản phẩm đối với khách hàng, đặc biệt là những khách hàng hay phải đi xa hoặc công du nước ngoài. Khi đó, Skype sẽ gần như thay thế hoàn toàn các cuộc gọi điện thoại quốc tế đường dài đắt đỏ hoặc chi phí roaming cao ngất. Nhưng Skype nói riêng và một số dịch vụ VoIP khác lại đang vấp phải không ít những khó khăn từ chính các nhà cung cấp dịch vụ di động. Lo sợ bởi Skype sẽ “ngốn” mất phần doanh thu của mình từ việc tính phí các cuộc gọi, có thể các nhà mạng sẽ ngăn cản hoặc phản đối các nhà sản xuất đưa mẫu sản phẩm có tích hợp Skype vào thị trường của mình.

Điển hình cho xu hướng này là  các nhà mạng Mỹ như AT&T, Verizon Wireless, Sprint Nextel, hay T-Mobile USA. Họ cho rằng, trước tiên, Skype sẽ “tiêu diệt” mảng dịch vụ gọi quốc tế và sau đó là cả mạng nội hạt của mình. Nhiệm vụ khó khăn và nặng nề giờ đây đặt lên vai Nokia hoặc Sony Ericsson với việc buộc phải thuyết phục các nhà cung cấp dịch vụ.

Cả 2 hãng sản xuất thiết bị này có cơ sở để hy vọng vì ít ra AT&T cũng đang cho phép một dịch vụ VoIP khác hoạt động là Truphone trên điện thoại iPhone. Nhưng cũng có thể cả AT&T cũng sẽ phải nghĩ lại bởi với TruPhone, số người sử dụng là không đáng kể còn Skype với hơn 400 triệu khách hàng sẽ là mối đe dọa có thực.

Theo 3GSM blog