![]() |
Samsung Galaxy Note - smartphone màn hình 5.3-inch được giới thiệu tại IFA 2011. Ảnh: Pocket-lint. |
Một trong những xu hướng sản phẩm lớn tại IFA lần này là kích cỡ màn hình từ 4.5-inch đến 5.5-inch, bao gồm: Samsung Galaxy S II LTE, HTC Windows Phone Titan, Samsung Galaxy Note và Sony Tablet P với hai màn hình 5.5-inch.
Cho tới thời điểm hiện tại, khách hàng vẫn tỏ ra lãnh đạm với các sản phẩm này. Tuy nhiên, các hãng như Samsung và HTC hi vọng màn hình lớn có thể giúp sản phẩm của mình khác biệt trong thị trường cạnh tranh.
Geoff Blaber – chuyên gia của CCS Insight, nhận xét: “Khách hàng thực sự khó có thể phân biệt từng loại smartphone giữa một rừng sản phẩm bày bán trong cửa hàng. Tăng kích thước màn hình là một ví dụ rõ ràng cho thấy các nhà sản xuất đang cố gắng tạo sự khác biệt thay vì theo đuổi các sản phẩm sẵn có.”
Có thể nói, Samsung là công ty nhiều nỗ lực nhất trong việc tung ra danh mục sản phẩm “ngoại cỡ”. Khi Galaxy Note được giới thiệu tại IFA, DJ Lee – Giám đốc bán hàng và tiếp thị toàn cầu của Samsung Mobile, cho biết công ty muốn tạo ra danh mục sản phẩm mới “lai” giữa smartphone và máy tính bảng. Note sở hữu màn hình 5.3-inch và bút điện tử đi kèm cho phép người dùng viết lên màn hình, phụ thêm các thao tác xử lí bằng ngón tay thông thường.
Song, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi những sản phẩm kiểu này như Samsung. Theo Bob O’Donnell – Phó chủ tịch chương trình Khách hàng và Màn hình tại IDC: “Mọi người thường hài lòng với điện thoại có kích cỡ hợp lí, vào khoảng 3.5 hay 4-inch”.
Việc giới thiệu smartphone màn hình lớn có ý nghĩa lớn hơn đối với người dùng, theo Daniel Freeman, Giám đốc thiết kế doanh nghiệp tại Fjord – công ty chuyên về thiết kế dịch vụ. “Nếu bạn nhìn từ góc độ người tiêu dùng, thời lượng pin ngắn – chính là chi phí của tấm panel lớn là một vấn đề nhạy cảm”, Freeman nói. Đồng thời, việc cất điện thoại vào túi áo cũng khó khăn hơn và người dùng cũng muốn thiết bị khi áp lên tai mà không bị nhìn như “một kẻ ngốc”.
Tuy nhiên, kích cỡ màn hình lớn hơn cũng không quá tệ, đặc biệt khi xem phim, duyệt web và đọc e-book… Ngoài ra, gõ kí tự trên bàn phím ảo cũng dễ dàng hơn, đây cũng là vấn đề khiến nhiều người dự định mua smartphone còn e dè, Freeman cho biết.
Khi thiết kế các smartphone mới dạng này, các hãng được trợ giúp bởi những thành tựu phần cứng, cho phép sản xuất các thiết bị với màn hình đóng vai trò hợp lí. Ví dụ, HTC Titan, smartphone màn hình 4.7-inch, vẫn duy trì toàn bộ tính năng của điện thoại, nhưng đồng thời cũng trang bị các tính năng như của máy tính bảng như duyệt và xem video, theo nghiên cứu của Ben Wood, Giám đốc nghiên cứu CCS Insight.
Cũng theo CCS Insight, những ý kiến cho rằng HTC Titan sẽ không thuận tiện tương tự Dell Streak là không đúng, vì Titan chỉ nặng 160gr, nhẹ hơn 60gr so với Streak. Titan sẽ làm suy giảm cơ hội của những máy tính bảng 7-inch bởi sự phân biệt giữa smartphone màn hình lớn và máy tính bảng nhỏ không rõ ràng.
Đặt màn hình sát ngay mép của smartphone có thể giúp các hãng sản xuất duy trì kích cỡ thiết bị, nhưng từ quan điểm tính hữu dụng, đây không phải là sáng kiến hay. Freeman cho rằng: “Màn hình càng tiến gần tới mép thiết bị, người dùng cảng cảm thấy trải nghiệm màn hình trên những ngón tay đang cầm giữ thiết bị bị cản trở.” Kích cỡ màn hình hợp lí, theo các chuyên gia nói trên, tối đa vào khoảng 4.5-4.7-inch.
Theo PCworld