Cấu hình và phần cứng của Omnia W cho thấy, con dế này nhắm đến thị trường đại trà với vi xử lý 1,4 GHz, bộ nhớ 512MB, dung lượng bộ nhớ 8GB và màn hình Super AMOLED 3,7 inch.
Máy được trang bị camera chính 5 chấm với đèn flash LED và khả năng tự động lấy nét, cùng một camera VGA phụ ở mặt trước để phục vụ chat thấy hình. Ngoài ra, bạn cũng có thể quay video 720p và xem video trực tiếp trên điện thoại. Các tính năng khác bao gồm Wi-Fi, Bluetooth, bộ gia tốc...
Theo giới phân tích, tuy cấu hình này tương đối mạnh nhưng nó vẫn thua kém dòng máy đầu bảng Galaxy S II của Samsung, vốn sử dụng nền tảng Android.
Samsung dự định bày bán Omnia W tại Ý kể từ cuối tháng 10, trước khi phân phối trên toàn châu Âu, Mỹ Latinh, Đông Nam Á và Tây Á. Giá bán của sản phẩm chưa được tiết lộ.
Samsung là một trong số ít những hãng phần cứng ủng hộ nền tảng Windows Phone từ những ngày đầu, bất chấp việc nền tảng này chưa gặt hái được mấy thành công về mặt thương mại. Phiên bản Mango được kỳ vọng sẽ giúp xoay chuyển cục diện bởi nó được giới chuyên môn đánh giá rất cao.
Trọng Cầm(Theo CNET)