![]() |
| Năm 2012 được nhận định là năm có nhiều khó khăn nhưng smartphone vẫn tăng trưởng mạnh.Ảnh: LÊ MỸ |
Nhiều khó khăn nhưng smartphone vẫn tăng trưởng mạnh
Nhận định về tình hình kinh doanh mặt hàng điện thoại di động trong năm 2011, cả ông Huỳnh Phước Cường, Phó giám đốc GFK Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Châu, Trưởng đại diện HTC Việt Nam đều cho rằng, đây là một năm các nhà bán lẻ cũng như các hãng gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, việc chỉ số tiêu dùng tăng cao, lạm phát luôn ở mức cao nhiều tháng trên 20%, lãi suất ngân hàng tăng và tỉ giá USD tăng cao, đặc biệt việc Bộ Công thương đưa ra quy định siết nhập siêu bằng cách không cho điện thoại di động nhập qua đường hàng không mà phải qua cảng biển, với nhiều thủ tục rườm rà...được xem là những khó khăn chính ảnh hưởng đến thị trường.
Nhìn chung, đánh giá thị trường điện thoại di động trong năm qua, tổng giá trị thị trường được xem là tăng trưởng chậm (theo GFK tăng khoảng 20% so với năm ngoái). Hầu như các dòng điện thoại phổ thông đều giảm về số lượng lẫn giá trị bán ra. Tuy nhiên, ở lĩnh vực smartphone lại có sự tăng trưởng nhanh chóng, thị trường vẫn đang rộng mở và đầy tiềm năng.
Cụ thể, theo báo cáo của GFK trong năm 2011 giá trị thu được từ smartphone chiếm đến 32,2% tổng giá trị của điện thoại di động bán ra ở Việt Nam. Tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đã có 850.000 smartphone được bán ra và đạt doanh thu khoảng 280 triệu USD, tăng 66,7% so với doanh thu 168 triệu USD trong năm 2010.
Điều đáng nói là mặc dù gặp phải khó khăn như trên, nhưng niềm tin tiêu dùng của người Việt Nam vẫn ở mức cao so với các nước với chỉ số trên 7.0 (trong khi một số nước chỉ 5.0) và người dùng vẫn liên tục mua các mẫu smartphone mới ra mắt. Theo GFK, một chiếc smartphone có giá trung bình 330 USD gấp 5 lần giá của một điện thoại phổ thông, nhưng cứ 10 mẫu điện thoại bán ra lại có 1 mẫu là smartphone, khiến cho thị phần của nó tăng từ 10% lên 34% trong 6 tháng đầu năm 2011.

Sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm tới
Theo ông Nguyễn Hồng Châu, trong năm 2012, thị trường smartphone sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh và còn nhiều tiềm năng lẫn chỗ trống để phát triển. Các smartphone chạy hệ điều hành Android, Windows Phone, BlackBerry OS và iOS sẽ tiếp tục phát triển nhanh trong thời gian tới. Hệ điều hành Android vẫn sẽ chiếm vị trí dẫn đầu nhờ khả năng cập nhật nhanh, phổ dụng của mình. Windows Phone sau những phiên bản đầu tiên không khả quan, gần đây đã bắt đầu có nhiều cải tiến thông qua phiên bản Mango 7.5, dự kiến trong năm sau sẽ ra bản Apolo và có hỗ trợ tiếng Việt. Bên cạnh đó, với việc Nokia tham gia vào hệ điều hành này cũng khiến thị trường này trong thời gian tới có biến động. Việc RIM quay lại thị trường Việt Nam và iPhone được kết hợp với nhà mạng bán ra sẽ khiến thị trường có nhiều thay đổi. Trong năm tới, thị trường có chuyển dịch mạnh, các nhà bán lẻ sẽ đẩy mạnh phát triển dòng smartphone và giảm điện thoại phổ thông.
Ông Bùi Văn Hoà, Phó tổng giám đốc của Viễn Thông A cũng cho rằng, thị trường điện thoại thông minh trong thời gian tới sẽ tăng rõ rệt. Viễn Thông A cũng sẽ đẩy mạnh và tập trung phát triển dòng điện thoại này, đặc biệt là phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên các hệ điều hành của máy. Động thái đầu tiên của việc này có thể thấy khi Viễn Thông A đã ký hợp tác với TD Mobile, nhà bán lẻ hàng đầu tại Nhật Bản, để nâng cao khả năng chăm sóc khách hàng, cung cấp dịch vụ của mình, cũng như đưa ra thị trường những smartphone tiên tiến nhất.
Bên cạnh đó ông Hoà cũng cho biết, thị trường nông thôn sẽ là tiềm năng để phát triển smartphone trong năm tới. Hiện tại các nhà bán lẻ tập trung vào giá rẻ ở thị trường này chủ yếu để đảm bảo số lượng là chính. Tuy nhiên, điện thoại giá rẻ ở nông thôn sẽ không phát triển lâu dài, bởi tâm lý người tiêu dùng Việt Nam mặc dù thu nhập thấp, nhưng họ sẵn sàng mua một chiếc smartphone cho mình để sử dụng.
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 135 ra ngày 11/11/2011.
