![]() |
Theo ông Yoshiro Kurozumi, quyết định này là nhằm duy trì vị trí cạnh tranh với đối thủ. Kurozumi cho rằng đây là chiến lược phù hợp hơn so với việc ra mắt thế hệ mới một năm một lần của hầu hết các hãng điện thoại khác.
Ngoài ra, Sony còn cho biết mẫu smartphone Xperia Z2 sẽ sớm bị thay thế bằng một mẫu smartphone chủ lực khác, và dự đoán là Sony sẽ ra mắt chiếc smartphone cao cấp nhất của hãng vào khoảng quý III hoặc quý IV năm nay với một thiết kế hoàn toàn mới. Trong khi đó, Sony cũng sẽ cập nhật phần mềm cho Xperia Z và Xperia Z1, vốn vẫn chưa được lên phiên bản Android 4.4 KitKat.
Về thiết kế, ông cho biết Sony không muốn dựa vào một ngôn ngữ thiết kế duy nhất. Điều này có nghĩa trong tương lai gần công ty có thể sẽ không áp dụng ngôn ngữ thiết kế OmniBalance, vốn đã xuất hiện trên nhiều smartphone Xperia, trong đó có Xperia Z, Xperia Z1, Xperia Z1 Compact/Ultra và cả Xperia Z2.
Nội dung bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 27 ra ngày 3/3/2014
