kem462.jpg
KEM 462, smartphone thương hiệu Việt chất lượng từ Mobiistar

Bắt đầu khẳng định mình

Năm 2012 rất nhiều người hi vọng Viettel sẽ tạo nên bước đột phá về điện thoại thương hiệu Việt, khi họ đầu tư hẳn nhà máy để sản xuất và lắp ráp sản phẩm tại Việt Nam, bên cạnh đó một vài sản phẩm smartphone do chính Viettel phát triển đã được tiết lộ. Tuy nhiên, có vẻ như công ty này vẫn chưa sẵn sàng cho việc chiếm lĩnh thị trường, nên các sản phẩm được họ đưa ra rất ít và chưa tạo được nhiều ấn tượng.

Nhưng không vì thế, smartphone thương hiệu Việt tại Việt Nam không tạo ra chỗ đứng trên thị trường, bởi Q-Mobile và Mobiistar trong năm qua đã liên tục tung ra những sản phẩm thuộc dòng Q-Smart và KEM đều chạy hệ điều hành Android, để khuấy đảo thị trường điện thoại thông minh trong nước ở phân khúc giá rẻ. Cụ thể, Q-Mobile đã tung ra hàng loạt sản phẩm trong năm qua như S11, S15, S18, S22…và Mobiistar đã không kém cạnh khi lần lượt đưa ra dòng sản phẩm S01, S02, KEM 432, KEM 452... Chính sự ra mắt ồ ạt các smartphone của 2 hãng này, theo IDC nó đã đóng góp không nhỏ vào việc tăng trưởng số lượng smartphone trong 3 quý đầu tiên năm 2012 Việt Nam khi sự tăng trưởng lên tới 83%. Đồng thời theo IDC, sự phát triển của 2 hãng smartphone thương hiệu Việt trên cũng tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc smartphone giá rẻ ở trong nước, trong đó có sự xuất hiện của 2 ông lớn là Samsung và LG.

Ở phương diện bán lẻ, bà Hoàng Ngọc Vy, Tổng giám đốc của Viễn Thông A cũng cho biết, chỉ riêng Mobiistar và Q-Mobile trong năm 2012 cũng đã chiếm 10% doanh thu tổng các mặt hàng di động, tại hệ thống siêu thị của công ty này.

Ông Ngô Nguyên Kha, Giám đốc thương hiệu điện thoại Mobiistar cũng cho biết, trong năm 2012 các hãng điện thoại thương hiệu Việt trong nước đã chú trọng phát triển mạnh phân khúc sản phẩm smartphone, để đáp ứng được nhu cầu người dùng và xu hướng phát triển thị trường. Việc các hãng điện thoại thương hiệu Việt liên tục tung ra các sản phẩm để phục vụ người dùng và được đón nhận một cách nhiệt tình, đã làm cho smartphone thương hiệu Việt dần khẳng định được mình. Ông Ngô Nguyên Kha cũng cho biết, theo số liệu ông nắm được từ một tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế uy tín, số lượng smartphone bán ra trong năm 2012 tại các hệ thống bán lẻ lớn trong nước chiếm khoảng 40% tổng số điện thoại di động được bán ra tại các hệ thống này. Trong đó, riêng số lượng smartphone của Mobiistar đang chiếm khoảng 3%,  còn tính chung tổng toàn bộ smartphone thương hiệu Việt từ các hãng trong nước như Viettel, Mobiistar, Q-Mobile, FPT và các hãng ít tên tuổi hơn…chiếm khoảng 10%.

Sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới

Ông Ngô Nguyên Kha cho biết, trong năm 2013, Mobiistar sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển của mình bằng cách tung ra các smartphone chất lượng để phục vụ người dùng. Điển hình, ngay trong thời gian này Mobiistar đã liên tục 2 sản phẩm là KEM 432m, một sản phẩm thiên về xu hướng thời trang và KEM 462, smartphone được thiết kế bắt mắt và trang bị cấu hình mạnh mẽ. Các smartphone chạy hệ điều hành Android vẫn sẽ là sản phẩm chiến lược của hãng này.

Còn Q-Mobile, theo ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc của công ty Viễn Thông An Bình (ABTel), bên cạnh các sản phẩm dòng Q-Smart, hãng sẽ tập trung mạnh vào các sản phẩm thiết kế bắt mắt, mỏng và hướng vào người dùng cao cấp với mã sản phẩm là Micrale. Người dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc lựa chọn smartphone thương hiệu Việt của mình.

Ngoài ra, FPT cũng bắt đầu trở lại đường đua sau một thời gian “im ắng” khi ngay đầu tháng 1/2013 đã tung ra dòng sản phẩm FPT F10. Ngoài ra, Viettel chắc chắn cũng sẽ có những động thái đẩy mạnh phát triển dòng điện thoại smartphone trong năm na,y để từng bước chiếm lĩnh thị trường được xem là màu mỡ để phát triển dòng điện thoại thông minh.