Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ấn Độ ngày càng nhận ra lợi ích của website. Ảnh: Internet.

SMEs Ấn Độ sẽ đầu tư 1,2 tỷ USD cho Net

ICTnews - Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) của Ấn Độ sẽ chi khoảng 1,2 tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng và tốc độ truy cập Internet.

Đó là kết của của hãng nghiên cứu AMI-Partners. Theo báo cáo mới nhất của AMI-Partners, so với năm 2006, chi tiêu trực tuyến năm 2007 sẽ tăng 33%. Ưu tiên hàng đầu của các SMEs Ấn Độ là xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối Internet cơ bản. Đây sẽ là “xương sống” cho những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tương lai như mạng lưới tư nhân ảo.

“Gần đây, khoảng 2/3 các doanh nghiệp nhỏ của Ấn Độ kết nối Internet, trong khi gần như 100% các doanh nghiệp vừa đều kết nối Internet”, Kalyan Banga, nhà phân tích của AMI-Partners, nói.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách khá lớn trong việc ứng dụng các công nghệ Internet tiên tiến – như thương mại điện tử, mua sắm điện tử và mạng nội bộ - giữa các doanh nghiệp. Khoảng cách này cần được thu hẹp và xoá bỏ, Banga nói.

Theo nghiên cứu, các SMEs Ấn Độ bắt đầu xem Internet là “một bộ phận cần có trong toàn bộ hoạt động kinh doanh”, thay vì chỉ là một công nghệ giao dịch. Hơn 60% chi phí liên quan đến Internet của các SMEs sẽ tập trung vào công nghệ truy cập mạng.

Điểm đáng lưu ý nữa là hơn 90% các doanh nghiệp cỡ vừa xem sử dụng băng rộng là ưu tiên. Gần 70% doanh nghiệp nhỏ triển khai truy cập băng rộng hoặc nâng cao tốc độ truy cập Internet băng rộng, và xem đó là “chiến lược quan trọng” trong 12 tháng tới.

Công nghệ DSL (Digital Subscriber Line) hiện được hơn 45% các SMEs dùng để kết nối Internet, con số này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 10% nữa trong năm.

Theo AMI-Partners, các SMEs Ấn Độ đang nhận ra lợi ích của các website và lên kế hoạch sẽ tăng mức chi phí cho lĩnh vực này hơn nữa. Số công ty sở hữu website dự kiến sẽ tăng 60% trong năm 2007.

H.Thương

Theo Báo Ấn Độ