1.jpg.jpg

Nhờ có iPhone và các loại điện thoại thông minh khác, ngày nay báo chí dễ dàng đến với người dùng di động ở thế giới phương Tây hơn, thông qua các ứng dụng đọc báo và các website di động của các tờ báo. Tuy nhiên, trên nhiều phương diện, việc ứng dụng điện thoại di động ở châu Phi tiến bộ hơn các nước phương Tây rất nhiều. Có thể nói họ đã đi trước “nhiều bước”, kể cả trong lĩnh vực báo chí. Người dùng ĐTDĐ châu Phi không cài đặt các ứng dụng đọc báo, đơn giản vì thiết bị di động mà họ sử dụng là những mẫu máy cấp thấp, và vì băng thông vẫn còn hẹp. Họ đọc báo và biết tin tức nhờ các tiêu đề bài báo được gửi đến máy điện thoại của họ qua tính năng SMS. Mặc dù mức độ thâm nhập của ĐTDĐ của châu Phi vẫn còn thua châu Âu hoặc châu Á, song tốc độ thâm nhập đang tăng lên nhanh chóng. Trong nhiều trường hợp, ĐTDĐ có chức năng như một chiếc máy tính ở châu Phi. Họ sáng tạo ra nhiều cách để sử dụng nó.

“Ngoài radio, ĐTDĐ là một công cụ truyền tải tin tức quen thuộc và gần gũi. Báo chí chỉ được phát hành và phổ biến ở các khu vực đô thị và đến tay của các nhà hoạch định chính sách”, James Mbugua, một phóng viên kinh tế của Đài Phát thanh châu Phi (Radio Africa) cho biết - “Hầu hết mọi người dân ở nông thôn biết đến thông tin qua radio hoặc qua ĐTDĐ. Chính vì thế, một số nhà xuất bản và tờ báo đã chọn lọc tin tức và gửi SMS cho người dân. Đó thường là những thông tin mới, kết quả tỷ số trận đấu thể thao, giá cả hàng hóa, nông sản, dịch vụ”.

1.jpg.jpg
Một số thị trường phát triển nhất của châu Phi hiện đã có tỷ lệ thâm nhâp di động vượt qua 100%.

Người dân châu Phi vẫn chưa quen với Internet, hơn nữa tốc độ đường truyền lại chậm. Trong khi đó, nhiều khu vực nông thôn vẫn rất khó khăn, nếu được thông tin kịp thời về các vấn đề thời sự, kinh tế và đặc biệt là khí hậu, giá nông sản, người dân sẽ được nâng cao dân trí, nắm vững giá cả, thời tiết và biết cách làm giàu, cải thiện cuộc sống. “Một số tờ báo đang kiếm được tiền nhờ đối tượng độc giả đặc biệt này”, James Mbugua nói.

Sóng radio thỉnh thoảng bị nhiễu và không bắt được ở một số nước châu Phi như Zimbabwe. Chính vì thế, SMS càng trở thành phương tiện đưa tin quan trọng. Đài Phát thanh châu Phi là một ví dụ, họ đã chọn cách truyền tin bằng SMS đến 30.000 người ở Zimbabwe.

Đã có nhiều dự án báo chí của châu Phi đang tận dụng ĐTDĐ để mở rộng hoạt động. Ngay cả hãng tìm kiếm khổng lồ Google cũng không bỏ qua cơ hội đến với những người dùng ở châu lục này. Năm 2009, Google đã khai trương dịch vụ cung cấp tin tức qua SMS cho người dùng ĐTDĐ ở châu Phi. Google xác định rõ hầu hết thiết bị di động dùng ở châu Phi chỉ có chức năng thoại và SMS đơn giản, vì thế họ tập trung tiếp cận với người dùng nơi đây qua SMS. Dịch vụ Google SMS được khai trương đầu tiên tại Uganda, sẽ cung cấp thông tin về một số chủ đề nhất định, bao gồm các giữ gìn sức khỏe, các kỹ thuật nông nghiệp, tin tức, thể thao và thời tiết địa phương.

Hiện nay, ĐTDĐ chiếm đến hơn 90% tất cả thuê bao điện thoại nói chung ở châu Phi. Năm nay, tỷ lệ thâm nhập di động ở châu lục này được dự đoán sẽ vượt quá mốc 50%. Một số thị trường phát triển nhất của châu lục này hiện đã có tỷ lệ thâm nhâp di động vượt qua 100%.

Theo The Guardian, eWeek

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 134 ra ngày 8/11/2010.