
Đó là mục tiêu của Dự án Masiluleke mới được chính phủ Nam Phi khởi động nhằm tận dụng tối đa sự phổ biến của điện thoại di động ở quốc gia này để biến nó trở thành một vũ khí có ích trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc hiện có khoảng 6 triệu người dân Nam Phi bị nhiễm virus HIV. “Nam Phi là trung tâm của đại dịch HIV toàn cầu,” Zinny Thabethe – một nhà hoạt động về vấn đề HIV đồng thời là thành viên của Dự án Masiluleke – cho biết.
Mỗi năm ở Nam Phi là có khoảng 350.000 người chết vì những căn bệnh liên quan đến AIDS. “Chúng ta cần phải cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin về các biện pháp phòng chống và điều trị HIV/AIDS cũng như giúp họ thay đổi hành vi có nguy cơ cao,” bà Thabethe khẳng định.
Ước tính hiện có khoảng 43 triệu điện thoại di động đang được sử dụng ở Nam Phi. Trong khi đó tổng số dân của quốc gia Châu Phi này mới chỉ là 49 triệu người. 95% số trong số này sử dụng dịch vụ di động thẻ trả trước.
“Tôi cho rằng đây mô hình ứng dụng ĐTDĐ vào việc chăm sóc sức khỏe có quy mô lớn nhất từ trước đến nay,” ông Gustav Praekelt – một trong những người đề xuất ra dự án Masiluleke – nhận định. “Trong điều kiện Nam Phi còn thiếu thốn rất nhiều dịch vụ khác thì rõ ràng điện thoại di động sẽ trở thành trung tâm thông tin liên lạc cá nhân của mỗi người dân.”
Các tin nhắn SMS được gửi đi mang nội dung: “Bạn đang lo ngại rằng mình bị nhiễm HIV và muốn tâm sự với chuyên gia tư vấn về việc đi kiểm tra. Hãy gọi đến số 0800012322”. Những tin nhắn này được gửi đi bằng cả tiếng Anh và tiếng Zulu địa phương.
Ước tính mỗi ngày sẽ có khoảng 30 triệu tin nhắn như thế này được giử đến những người dân Nam Phi. Bên cạnh nội dung chính còn có không gian dành cho quảng cáo nhằm đỡ một phần nào cho kinh phí triển khai dự án.
Thử nghiệm bước đầu đã cho thấy số lượng cuộc gọi đến văn phòng tư vấn ở thủ đô Johannesburg của Nam Phi đã tăng hơn 200% so với khi chưa gửi tin nhắn. Các nhà quản lý hi vọng số người đi kiểm tra HIV cũng sẽ tăng lên nhanh chóng.
Theo BBC/VnMedia