
.
Hơn 2.000 tỷ tin nhắn vào năm 2008
Báo cáo nghiên cứu của Portio Research dự tính dịch vụ tin nhắn dạng SMS sẽ tiếp tục là một “mỏ vàng” cho nguồn doanh thu của dịch vụ dữ liệu trên di động toàn cầu mặc dù kinh tế suy giảm.
Portio Research dự tính doanh thu từ lĩnh vực tin nhắn trên di động sẽ đạt khoảng 130 tỷ USD vào năm 2008 và con số doanh thu này dự tính cho năm 2013 sẽ là 224 tỷ USD, chiếm khoảng 60% doanh thu dịch vụ di động không đàm thoại (non-voice service). Nghiên cứu của hãng cũng cho biết các dịch vụ tin nhắn đa phương tiện MMS, email cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng.
Tin nhắn SMS duy trì vị trí “bá chủ” trên thị trường dịch vụ di động không đàm thoại bới dịch vụ này có giá rẻ, dễ dàng và thân thiện với người dùng. Thêm vào đó, dịch vụ tin nhắn SMS phổ biến với tất cả các mẫu di động,các mạng di động.
Hiện trên thị trường Mỹ, số lượng người dùng trên các thuê bao sử dụng dịch vụ tin nhắn SMS hàng tháng gấp đôi số lượng người sử dụng này tại châu Âu.
Trên thị trường Trung Quốc, người dùng trung bình gửi khoảng 100 tin nhắn mỗi tháng.
Portio cũng dự báo một tương lai sáng sủa cho thị trường email trên di động. Hãng dự tính số lượng người dùng email trên di động sẽ tăng gấp bốn lần từ ¼ tỷ người dùng năm 2008 lên hơn 1 tỷ người dùng vào cuối năm 2013.
Báo cáo của Portio dự tính dịch vụ nhắn tin Mobile Instant Messaging (MIM) - tin nhắn tức thời qua môi trường di động sẽ gặp phải một số khó khăn bởi việc thiết lập các công nghệ hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ này. Tuy nhiên đây sẽ là xu hướng phát triển tiếp theo sau IM (dịch vụ tin nhắn tức thời trong môi trường cố định đang được các hãng như AOL, Microsoft, Yahoo... triển khai rất thành công). Người sử dụng MIM có thể trao đổi thông tin với người sử dụng MIM khác hoặc IM cố định. MIM bao gồm nhiều tính năng tương tác giữa những người sử dụng và sẽ trở nên phổ biến nhờ khả năng hỗ trợ hoạt động (interoperability) giữa nhiều nhà cung cấp dịch vụ IM.
Hiện Portio cho biết có khoảng 111 triệu người dùng MIM năm 2008 trên toàn thế giới và dự tính sẽ có khoảng 867 triệu người dùng vào năm 2013. Mức tăng trưởng dự tính này sẽ thúc đẩy doanh thu của năm 2008 là 2,5 triệu USD lên đến con số khoảng 12,4 tỷ USD vào năm 2013.
Từ khi dịch vụ tin nhắn đa phương tiện MMS phổ biến trên thị trường vào năm 2004, các nhà phân tích đã dự tính dịch vụ này sẽ thành công và mang lại doanh thu lớn cho các nhà cung cấp. Các chuyên gia đã dự tính doanh thu từ dịch vụ MMS sẽ tương đương với doanh thu 30 tỷ USD từ dịch vụ SMS năm 2004. Báo cáo nghiên cứu của Portio dự tính vào năm 2009, doanh thu từ hai dịch vụ tin nhắn này sẽ đạt con số tương đương. MMS tăng trưởng mạnh trên những thị trường nhứ Trung Quốc, Mỹ.
Ước tính sẽ có khoảng 75 tỷ MMS được giao dịch trong năm 2008 và dịch vụ này đang dần phát triển, mở rộng trên thị trường các nước châu Á. Một trong những nhân tố thúc đẩy tăng trưởng của dịch vụ này là sự tăng trưởng doanh số các di động tích hợp camera.
Ngày 3/12 vừa qua là kỷ niệm 16 năm kể từ khi tin nhắn thương mại đầu tiên được kỹ sư của hãng Airwide Solutions, Neil Papworth gửi đi qua mạng Vodafone năm 1992.
Tin nhắn đầu tiên với dòng chữ “Chúc mừng Giáng sinh” được Papworth gửi đi thông qua cổng máy tính và bàn phím truyền thống, và người nhận là Richard Jarvis nhận tin bằng máy cầm tay Orbitel 901.
Theo Cellular