Theo tờ Independent của Anh ngày 22/1, cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của một số nghị sỹ Mỹ cho rằng anh này là gián điệp của Nga.

Mới đây, trên chương trình truyền hình có tên "Gặp gỡ truyền thông", nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Mike Rogers đã lên tiếng cáo buộc Edward Snowden là "một tên trộm". Nghị sĩ này cũng cho rằng Snowden nhận được sự trợ giúp nào đó từ bên ngoài.

{keywords} 

Edward Snowden. (Ảnh: EPA)
 
Ông Roger nói, "không phải là một sự ngẫu nhiên khi cựu nhân viên tình bão Mỹ chạy sang Nga dưới sự sắp xếp của (mật vụ Nga)". Quan điểm của nghị sĩ Rogers nhận được sự đồng tình của một nghị sĩ khác của đảng Cộng hòa là ông Michael McCaul, người cho rằng Snowden được "nuôi dưỡng bởi một lực lượng bên ngoài", song không trực tiếp chỉ ra đó là Nga.  

Tuy nhiên, trả lời một cuộc phỏng vấn của tờ The New Yorker, Snowden tuyên bố, "tôi hành động độc lập một cách rõ ràng và dứt khoát, không có ai giúp tôi, đặc biệt là chính phủ nào đó". Cựu nhân viên tình báo Mỹ khẳng định, những ý kiến cho rằng anh ta là gián điệp của Nga đều "vô lý" và "dối trá".

"Cáo buộc đó sẽ sớm bị loại bỏ bởi nó sai lầm một cách rõ ràng. Người Mỹ thông minh hơn các chính trị gia nghĩ. Và thật lố bịch khi cho rằng tôi làm gián điệp cho Nga", Snowden nói.

Snowden chỉ ra cách trốn chạy khỏi Mỹ một cách vụng về của mình làm bằng chứng để chứng tỏ rằng anh này hành động một cách độc lập. Đầu tiên, Snowden bay tới Hồng Kông sau khi công bố các tài liệu mật bị rò rỉ trước khi dành 40 ngày quá cảnh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo của Nga.

Cựu nhân viên tình báo Mỹ cũng bác bỏ nghi ngờ của ông Roger rằng Snowden đã "khăn gói sẵn sàng" và "sắp đặt trước cho chuyến đi". Snowden nhấn mạnh rằng, bản thân anh này "đã khăn gói sẵn sàng kể từ năm 2007. Điều đó không có gì là lạ đối với những người sống bí mật theo mệnh lệnh của chính quyền".

Những bình luận mới đây nhất của Snowden được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Obama công bố những thay đổi trong hệ thống giám sát điện tử của chính phủ trước áp lực từ sự phẫn nộ của công chúng. Tuần trước, Tổng thống Obama khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy NSA lạm dụng quyền lực.

Mặc dù Tổng thống Obama không nhắc tới Snowden, song ông cho rằng "nếu bất kỳ cá nhân nào bất đồng với chính sách của chính quyền mà lại mang đi công bố rộng rãi những thông tin mật thì chúng ta sẽ không thể đảm bảo an toàn cho người dân hay thực thi chính sách ngoại giao".

Trong khi đó, Snowden vẫn khẳng định quan điểm cho rằng hành động của mình đã mang lại lợi ích cho nước Mỹ. Cựu nhân viên tình báo Mỹ cũng cho biết mặc dù có thể gặp nguy hiểm, nhưng anh này vẫn thấy vui vì đã công bố hoạt động theo dõi điện tử của tình báo Mỹ cho công chúng Mỹ biết.

Snowden nói với tờ New Yorker: "Nghe có thể nhàm chán nhưng dẫu tôi có phải chết trong một cái hố đâu đó mà điều đó mang lại lợi ích cho đất nước thì vẫn đáng làm."

Minh Phong (Theo Independent)