![]() |
EVN Telecom khai trương dịch vụ điện thoại cố định không dây E-Com ở Bắc Giang. Hệ thống của EVN Telecom không thể kiểm soát dược hiện tượng 'chờm' sóng của các dịch vụ điện thoại cố định không dây. Ảnh: Thái Khang |
ICTnews - Thanh tra Sở Bưu chính Viễn thông phát hiện máy điện thoại cố định không dây của EVN Telecom thực hiện được cuộc gọi ngoài địa giới hành chính Đà Nẵng. Còn theo EVN Telecom, đây là việc bất khả kháng.
Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-SBCVT ngày 17/7/2007 của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông TP Đà Nẵng về thanh tra việc cung cấp dịch vụ điện thoại cố định không dây (E-Com) và dịch vụ điện thoại di động nội vùng (E-Phone) của Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom), Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc cung cấp dịch vụ E-Com và E-Phone của EVN Telecom trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Qua kiểm tra thực tế, Đoàn thanh tra phát hiện các máy E-Com và E-Phone (với đầu số cố định tại Đà Nẵng-0511.xxxxxx) vẫn thực hiện được cuộc gọi khi ra khỏi địa giới hành chính của thành phố Đà Nẵng.
Căn cứ vào kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông thành phố Đà Nẵng đã có Kết luận thanh tra số 315/KL-SBCVT-TTra ngày 08/8/2007 với nội dung: yêu cầu EVN Telecom có các biện pháp kỹ thuật khắc phục những sai phạm nêu trên, báo cáo Sở Bưu chính, Viễn thông trước ngày 15/9/2007 và giao Chánh Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông xử lý hành chính những sai phạm của EVN Telecom theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
EVN Telecom: Chúng tôi không cố tình
Ông Hoàng Văn Nhuần, Phó giám đốc EVN Telecom cho biết, công ty đã nhận được thông tin về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Nhuần cho biết, mạng CDMA của EVN Telecom không đáp ứng được việc xác định một cách chính xác vùng giáp ranh về địa giới hành chính giữa hai tỉnh nên có hiện tượng chờm sóng sang tỉnh khác mà không thể kiểm soát được.
Hiện hệ thống của EVN Telecom đã được Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cho phép lấy theo chuẩn di động chứ không phải là cố định nên sẽ có hiện tượng chờm vùng phủ sóng sang các tỉnh lân cận.
“Trước đây, khi VNPT có ý kiến về vấn đề này, chúng tôi đã có văn bản báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông giải thích về hiện tượng chờm sóng này chứ không phải chúng tôi cố tình cho thuê bao roaming (chuyển vùng cuộc gọi)” ông Hoàng Văn Nhuần nói.
EVN Telecom cung cấp dịch vụ E-Com theo Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông cố định nội hạt số 325/2002/GP-TCBĐ ngày 15/4/2002 và cung cấp dịch vụ E-Phone theo Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông số 966/GP-BBCVT ngày 26/11/2004. Theo đó, các máy điện thoại của 02 dịch vụ trên có phạm vi sử dụng trong địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà thuê bao đăng ký.
Trần Thạch – Thái Khang
