hacker.jpg
Ảnh minh họa

Khảo sát về các Giám đốc CNTT được thực hiện 1 năm 2 lần cho thấy sự thay đổi quan điểm về mối đe dọa bảo mật và cơ hội đầu tư. Dựa trên phản hồi của 82 giám đốc CNTT, kết quả khảo sát tháng 10 đã mang lại phản ứng trái ngược ở những câu hỏi giống nhau so với kết quả khảo sát hồi tháng Tư.

32% các giám đốc CNTT nói suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư CNTT của họ, trong khi có tới 43% nói suy thoái không tác động gì đến kế hoạch của họ.

Bảo mật thông tin vẫn là tâm điểm chính trong kế hoạch đầu tư CNTT trong năm tới, hồi tháng 4 có 35% nói đó là ưu tiên đầu tư của họ, đến tháng 10 con số tăng lên 37%.

Ngược lại với kết quả hồi tháng 4 khi các giám đốc CNTT trả lời về mối lo ngại bảo mật đến từ hacker, tháng 10 có tới 52% nhận định hacker là mối nguy hiểm lớn nhất của họ. Trong khi đó, hồi tháng 4 chỉ có 22% giám đốc CNTT nói hacker là mối nguy hiểm lớn nhất.

Nhận thức về mối đe dọa bảo mật cũng thay đổi. Hồi tháng 4, có 35% các giám đốc IT nhận thấy lỗi nhân viên là mối đe dọa lớn nhất. 6 tháng sau, có 39% nói sơ suất của nhân viên là rủi ro lớn nhất.

Theo Computer Weekly