Để đề phòng Tokyo bị tấn công khủng bố lớn hoặc phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên như vụ động đất hôm 11/3, Nhật sẽ cân nhắc lập một bản sao của thủ đô.


Ý tưởng trên sẽ được một ban chuyên gia mới được thành lập thảo luận, sớm nhất là vào mùa thu này. Hội nghị do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch tổ chức, báo Jiji Press hôm 8/8 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng một thảm họa lớn ở trung tâm Tokyo, nơi các chính trị gia xuất chúng và các hoạt động kinh tế tập trung đông đảo, nếu xảy ra sẽ gây ra thiệt hại vô cùng to lớn cho cả quốc gia. Ban chuyên gia trên được kỳ vọng sẽ cân nhắc di chuyển các hoạt đông của thủ đô Tokyo sang một khu vực xa hơn, khó bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Ngoài ra, ban chuyên gia này sẽ tìm hiểu thủ đô bản sao sẽ hoạt động thế nào, có bao gồm các nhân viên làm việc toàn thời gian không.

Tỉnh trưởng Osaka là Toru Hashimoto đề xuất biến tỉnh phía tây nước Nhật của ông thành bản sao của Tokyo.

Nhật nằm trên mối nối của 4 mảnh vỏ trái đất nên mỗi năm phải hứng chịu khoảng 20% các vụ động đất lớn nhất xảy ra trên trái đất. Các nhà địa chất cảnh báo rằng Tokyo đặc biệt dễ bị tổn hại vì các trận động đất lớn.

Trận động đất 9 độ richter làm rung chuyển vùng đông bắc Nhật hồi tháng 3 vừa qua, đã tạo ra một trận sóng thần lớn cuốn trôi nhiều thành phố nằm dọc bờ biển Thái Bình Dương, làm hơn 20.000 người chết hoặc mất tích, đồng thời gây ra khủng hoảng nguyên tử tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Hàng nghìn người trở thành vô gia cư khi các lò phản ứng hạt nhân bắt đầu tan chảy sau khi hệ thống làm lạnh bị ngập trong nước, trong vụ khủng hoảng nguyên tử tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernobyl cách đây 1/4 thế kỷ.

  • Hoài Linh (Theo Asia1)