Tham dự hay làm khán giả AFF Cup 2020, Thái Lan đang đau đầu trong việc đưa ra quyết định cuối cùng.

Hôm 28/4, trong cuộc họp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ của LĐBĐ Thái Lan (FAT), về kế hoạch phát triển bóng đá trẻ, kế hoạch AFF Cup 2020 một lần nữa được nhắc đến.

{keywords}
Thái Lan chưa quyết định về AFF Cup 2020

Sau khi quyết định Thai League chỉ trở lại từ tháng 9, FAT đắn do trước việc có cử đội tuyển dự AFF Cup 2020.

AFF Cup 2020 diễn ra trong tháng 11, không thuộc hệ thống thi đấu FIFA. Vì thế, các CLB có quyền không nhả cầu thủ.

FAT có thể thỏa hiệp với các CLB để lấy quân cho AFF Cup 2020. Khi ấy, hệ thống Thai League một lần nữa phải điều chỉnh lịch thi đấu.

Sau cuộc họp hôm 28/4, quyền Tổng thư ký Parit Suphaphong thừa nhận, sẽ là thất bại về nhiều mặt nếu Thái Lan không dự AFF Cup 2020.

Ông Suphaphong cũng lên tiếng, tương lai của "Voi chiến" ở AFF Cup 2020 sẽ do HLV trưởng Akira Nishino quyết định.

"Chúng tôi phải chờ đợi giải đấu trở lại, cũng như chờ đợi xem thái độ của HLV Akira Nishino", ông Suphaphong lên tiếng.

"Số phận của đội tuyển với AFF Cup 2020 phụ thuộc hoàn toàn vào Nishino. Chúng tôi tin rằng ông ấy có quyết định của riêng mình".

{keywords}
Không dự AFF Cup 2020, HLV Akira Nishino gần như ngồi không ăn lương

Ban đầu, Thái Lan không có ý định dự AFF Cup 2020, dù là sử dụng đội hình U23.

Tuy nhiên, không dự AFF Cup 2020 cũng đồng nghĩa Thái Lan trả lương cho HLV Akira Nishino gần một năm trời mà không thi đấu (từ khi gia hạn, cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản chưa cầm quân trận nào, tính cả ĐTQG và U23).

Đầu năm nay, sau khi vào tứ kết U23 châu Á, Thái Lan gia hạn hợp đồng với HLV Nishino thêm 24 tháng. Mức lương mỗi năm 33 triệu baht (khoảng 25 tỷ đồng).

Nhà cầm quân người Nhật Bản giảm lương 50% khi bóng đá không thi đấu vì Covid-19. Dù vậy, số tiền ông nhận vẫn rất cao.

Không muốn Akira Nishino ngồi không cả năm mà nhận lương cao, Thái Lan buộc phải tính đến kế hoạch dự AFF Cup 2020.

Video lượt về vòng loại World Cup 2022: Việt Nam 0-0 Thái Lan

Thiên Thanh