
Ngày 3/11, Ban kinh tế ngân sách TP.HCM đã chủ
trì cuộc họp nghe Sở GTVT, Trung tâm điều hành và quản lý phương tiện hành
khách công cộng trình bày về hoạt động xe buýt trong 9 năm qua. Hàng loạt
bất cập được cho là đang tồn tại.
Tăng số lượng, leo thang trợ giá
Theo ông Lê Hải Phong, Giám đốc trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành
khách công cộng, tính đến thời điểm tháng 10/2011, toàn thành phố có 146
tuyến xe buýt tăng 49 tuyến so với năm 2002. Lượt vận chuyển cũng tăng gấp
khoảng 10 lần cho thấy hiện thành phố đang phát triển rất nóng về phương
tiện hành khách công cộng.
Tuy nhiên, trong sự tăng trưởng được xem như bùng nổ này, hầu hết các Sở
ngành đều lo ngại về việc gánh nặng mà ngân sách thành phố đang rót xuống
trợ giá cho xe buýt do chi phí nhân công và chi phí nhiên liệu tăng cao.
Hiện 2 yếu tố này đã chiếm tỷ trọng dao động
từ 71-82% đơn giá chi phí vận chuyển.
Theo dự toán đã được thành phố thông qua, năm 2011 ngân sách thành phố sẽ
trợ giá khoảng 1.269 tỷ đồng cho xe buýt. Con số này có khả năng hạ nhiệt
nếu phương án xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu và khai thác
quảng cáo thương mại trên xe buýt sớm thực thi.
Sau nhiều nỗ lực trong 9 năm đi vào hoạt động, hiện thành phố đã đưa vào
hoạt động 21 xe chất lượng cao sử dụng khí nén CNG, trên xe có lắp đặt thùng
vé tự động, camera, thiế bị GPS giám sát hành trình.
Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề bất cập khác đang
xuất hiện dẫn đến việc phát triển phương tiện hành khách công cộng gặp vô số
khó khăn.
![]() |
| Xe buýt đang đứng trước nhiều thách thức khi chi phí vận tải và phương tiện cá nhân đều tăng. |
Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành
khách công cộng cho rằng cần có kế hoạch giảm phương tiện cá nhân vì với tốc
độ phương tiện cá nhân tăng chóng mặt như hiện nay, không cơ sở hạ tầng nào
đáp ứng kịp dẫn đến tốc độ phương tiện hành khách công cộng giảm, anh hưởng
xấu đến doanh thu.
Không tán thành nhận định này, ông Dương Hồng Thanh- Phó giám đốc Sở GTVT
TP.HCM khẳng định “Không thể trông mong giảm xe cá nhân ngay để phát triển
phương tiện hành khách công cộng được”.
Phó Ban kinh tế Ngân sách TP.HCM ông Nguyễn Văn Lâm cho rằng, để phát triển
phương tiện hành khách công cộng các quận huyện cần dành quỹ đất đầu tư cho
bến bãi.
Vị này ví von, khi nào bán vé xe buýt như thẻ
cào điện thoại di động thì phương tiện hành khách công cộng mới được xem là
thành công, là nhu cầu thiết thực của xã hội.
Thay xe buýt mới, lăn tăn độc quyền
Nhằm thay đổi bộ mặt của xe buýt tại TP.HCM, đề án đầu tư xe buýt giai đoạn
2011- 2013 đã được Sở GTVT báo cáo trước Ban kinh tế và ngân sách.
Theo đó, đa số các xe buýt hiện nay có tiêu
chuẩn khí thải dưới mức Euro II, 527 xe loại 12 chỗ thùng hở không phù hợp
với điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe buýt do Chính phủ quy định.
Bên cạnh đó, kiểu dáng và màu sơn xe buýt chưa đồng nhất toàn bộ cả hệ thống
buýt của thành phố. Theo đề xuất của Sở GTVT, sắp tới sẽ đầu tư 1680 xe buýt
mới phụ thuộc vào mức hấp dẫn của chính sách hỗ trợ đầu tư và cầu quản lý.
Đáng chú ý là, đề án chú trọng vào việc đầu tư các xe buýt sử dụng nhiên
liệu khí thiên nhiên nén (CNG) nên đại diện các công ty vận tải khành khách
công cộng, hợp tác xã đã lên tiếng đề nghị Sở GTVT xem lại tính chất độc
quyền của nhà cung cấp nhiên liệu là phía Petro Việt Nam.
Theo các đại biểu, vấn đề ổn định giá cần được Sở GTVT kiến nghị thành phố
xem xét làm việc với phía đối tác cung cấp nhiên liệu có cam kết lâu dài.
Hiện phía Petro Việt Nam đã thiết kế 2 trụ
bơm với công suất bơm cho khoảng 200 xe sử dụng khí thiên nhiên nén như đúng
tinh thần của chương trình hợp tác của tập đoàn này với UBND TP.HCM vào năm
2008.
Nhắc lại bài toán trợ giá và đề án thay xe buýt mới, đại diện Sở tài chính
TP.HCM chia sẻ khó khăn: “Bài toán trợ giá lúc này là vô cùng áp lực vì tiền
ngân sách cũng là tiền của người dân đóng góp. Nếu đề án đầu tư xe buýt giai
đoạn 2011-2013 muốn thay xe sử dụng CNG cần sớm có định mức nhiên liệu trình
lên thành phố phê duyệt.
Xe sử dụng CNG rõ ràng lợi về nhiên liệu,
giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhưng bù lại giá thành xe cao hơn nhiều lần
các xe đang sử dụng nên chúng tôi phải cân đối sao cho hợp lý”.
|
Xe buýt “rùa” và hay vượt ẩu Theo một cuộc khảo sát mới nhất, có 70% người dân TP.HCM khi được hỏi vì sao không muốn đi xe buýt đã trả lời rằng do tốc độ phương tiện này quá chậm, thời gian di chuyển chậm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Khảo sát trên website của Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng cho thấy trong các nguyên nhân khiến hành khách không hài long về chất lượng dịch vụ của xe buýt, 36% số người cho rằng do xe buyt chạy nhanh, vượt ẩu, 46% do thái độ phục vụ chưa tốt, 18% còn lại nằ ở nguyên nhân phân biệt đối xử và thiếu thông tin. |
Quốc Quang
